Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử”

VHO - Sáng 26.4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử”, hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối; Ban Thường vụ Công đoàn khối; Ban Thường vụ Đoàn khối; đảng viên chi bộ Báo chí; đoàn viên thanh niên các trường thuộc khối… 

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 1

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 2

Các đại biểu xem phim tư liệu về Chiến dịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền xúc động chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa hơn bốn thập kỷ nhưng những câu chuyện của lịch sử, của thời đại đạn bom ác liệt, về bản lĩnh, trí tuệ của những người thủ lĩnh vũ trang văn võ song toàn vẫn hiện hữu, có sức lan tỏa đến các thế hệ hôm nay. Chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử nhằm góp phần bồi đắp những nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các thế hệ người trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống của những bậc tiền bối đi trước đoàn kết một lòng, vượt qua gian khó, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hòa bình, phát triển. 

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 3

Đồng chí Lương Văn Nhiền phát biểu khai mạc tại chương trình

Khẳng định giá trị lịch sử của chiến thắng 30.4, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, chiến thắng 30.4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam… Nhằm tiếp tục bồi đắp và lan tỏa những giá trị này, đồng chí Lương Văn Nhiền cho biết, thời gian qua Đảng ủy khối và các cấp ủy đã thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và định hướng cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, sinh viên xác định bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước. Song song đó phát huy truyền thống đoàn kết, luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển, tích cực đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt tự giác, thường xuyên.

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 4

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 5

Đại tá Trần Thế Tuyển chia sẻ những ký ức về Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chương trình đã gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, bao gồm Đại tá Trần Thế Tuyển - Nhà báo, nhà thơ, hiện là Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.HCM; đồng chí Trình Tự Kha, Khẩu đội trưởng DKZ Sư đoàn 5, hiện là Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.HCM và đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn Gia Định - Nhà báo Quân khu 7.

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 6

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: “Gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử” - Anh 7

Tặng hoa và quà đến các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu

Đây là những người từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã cùng có những chia sẻ xúc động về ký ức, kỷ niệm không thể nào quên trong những giai đoạn chiến tranh vô cùng ác liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng… và giờ đây, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống người bộ đội cụ Hồ… Cùng với đó, các nhân chứng cũng đã gửi gắm những nhắn nhủ, mong muốn đến các bạn trẻ ra sức học tập, gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương hi sinh cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc hôm nay. 
Trước đó, chương trình cũng đã được xem lại những thước phim tài liệu quý giá về Chiến dịch Hồ chí Minh 1975; thưởng thức chương trình biểu diễn văn nghệ với những tác phẩm gợi nhớ một giai đoạn hào hùng lịch sử. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc