Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

VHO-Chiều 5.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức. Trước đó với 462/466 đạii biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỉ lệ 96,25%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ quyết nghị: Bầu ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng BTC Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá XIV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, Cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu vào chiều 5.4.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cũng trong chiều nay, sau khi Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức - Anh 2

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Quốc hội cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội,  Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc