Quảng Nam tổ chức sự kiện “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2021”

VHO- UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, địa phương sẽ tổ chức sự kiện “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2021” tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương trong tháng 4.2021. Theo đó, tại đây sẽ có nhiều hoạt động văn hoá như: Tái hiện không gian làng quê Hương Trà tại khu vực Vườn Cừa, trưng bày các nông cụ, sản phẩm làng nghề đặc trưng, các hiện vật xưa và nay phản ánh quá trình hình thành, phát triển của làng; Không gian ẩm thực Hương Trà tại một số hộ dân trong làng; “Con đường nón lá”; Không gian trưng bày trình diễn nghề truyền thống tại đình làng Hương Trà gắn với hoạt động trải nghiệm du khách về các nghề rèn Hồng Lư, gói bánh chưng, bánh tét, tráng mì Quảng…

Quảng Nam tổ chức sự kiện “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2021” - Anh 1

 Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2021 sẽ được tổ chức tại làng sinh thái Hương Trà

Ngoài ra sẽ có các điểm chụp hình, check-in cho du khách như đồi chong chóng tại khu vực Cồn Chùa, sông Tam Kỳ; trưng bày hoa phong lan; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của địa phương… Tại làng sinh thái Hương Trà, ngôi làng trên 500 tuổi, có một rừng cây sưa cổ thụ ở khu vực Vườn Cừa. Vào thời điểm tháng 4, rừng sưa cổ thụ nở hoa vàng rực, cùng với không gian cổ kính, đình làng Hương Trà đã trở thành một điểm đến thu hút du khách. Tại địa phương này cũng có rất nhiều con đường, tuyến phố trồng nhiều sưa, tạo cảnh quan hấp dẫn, thơ mộng vào mùa sưa nở hoa.

Theo ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, việc tổ chức sự kiện này nhằm mục đích tiếp tục quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ, thông qua một số hoạt động thiết thực để kích cầu phát triển du lịch tại thời điểm mùa hoa sưa khoe sắc. Các hoạt động trong sự kiện được tổ chức lồng ghép tuyên truyền và đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố nói chung, làng du lịch sinh thái Hương Trà nói riêng thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của Quảng Nam, tạo sự liên kết và phát huy đồng bộ các địa điểm du lịch, các di tích trên địa bàn thành phố, góp phần theo đề án định hướng phát triển du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

THU HOÀI

 

Ý kiến bạn đọc