Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hàng rong bủa vây di tích LSVH đình Phước Thạnh

Thứ Tư 24/03/2021 | 11:40 GMT+7

VHO- Di tích lịch sử, văn hóa đình Phước Thạnh (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), nơi thờ Thành hoàng, mẹ xứ Thiên Y A Na, Quan Thánh Đế, các bậc tiền hiền, hậu hiền và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, nhưng lại đang bị hàng quán “bủa vây”, làm cho cảnh quan di tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 Đình Phước Thạnh bị hàng quán, người bán rong bủa vây

 Là nơi tôn nghiêm đáng ra cần được bảo vệ, phát huy nhưng từ lâu phía trước đình Phước Thạnh bị nhiều hàng quán chiếm giữ. Cuối ngày rác thải được tuồn ra trước sân đình khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. Người dân xung quanh đình Phước Thạnh cho biết, tình trạng buôn bán, chen lấn, xâm phạm cổng di tích và lối đi vào đình Phước Thạnh diễn ra trong một thời gian dài nhưng không thấy ai kiểm tra, xử lý. Đại diện Phòng VHTT huyện Diên Khánh khẳng định, trách nhiệm quản lý đình Phước Thạnh là thuộc UBND thị trấn Diên Khánh, Phòng chỉ là đơn vị phối hợp để kiểm tra khi có kế hoạch.

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, di tích đình Phước Thạnh do UBND thị trấn Diên Khánh trực tiếp quản lý. Trước đây, đình này từng bị UBND thị trấn cho thuê làm nơi giữ xe. Trung tâm đã kiểm tra và yêu cầu địa phương thu hồi, không cho thuê để trả lại hiện trạng di tích. Theo ông Dũng, việc người dân tự ý buôn bán hàng ăn, hàng rong trước cổng đình đã diễn ra từ lâu, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng đã nhiều lần kiến nghị địa phương, trực tiếp là UBND thị trấn Diên Khánh kiểm tra xử lý. Tuy nhiên đến nay không hiểu vì lý do gì mà tình trạng này vẫn chưa thể dẹp bỏ.

Di tích đình Phước Thạnh được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa năm 2006. Theo lời truyền, đình Phước Thạnh có từ trước khi khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 1795), khoảng niên đại vào giữa thế kỷ XVIII. Năm 1852, dân làng đóng góp công, của dựng lại ngôi đình bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương, xây thêm gian thờ các vị Tiền hiền, Hậu hiền. Năm 1973 là lần trùng tu đình gần đây nhất, đình được lợp lại ngói mới. Hiện tại đình còn lưu giữ 13 sắc phong và 5 chiếu của các đời vua triều Nguyễn...

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top