Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thầy Park bận rộn, học trò tìm lại phong độ

Thứ Tư 24/03/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Giai đoạn 1 V.League 2021 đang diễn ra với mật độ dày đặc sau khi được nối lại, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các trận đấu tại V.League 2021 diễn ra với mật độ dày đặc để tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị Vòng loại World Cup 2022 Ảnh: VPF

Giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam đang “vào guồng” cũng đồng nghĩa HLV Park Hang-seo và các cộng sự cũng trở nên bận rộn với mật độ “vi hành” đến các sân ngày càng cao để theo dõi phong độ của các tuyển thủ, đồng thời tìm kiếm thêm lực lượng mới cho “Những ngôi sao vàng”.

“Chạy” để cho kịp

Giai đoạn 1 V.League 2021 từ khi được nối bằng các trận đấu bù vòng 3 sẽ thi đấu đến vòng 10, tức từ ngày 13.3 đến 18.4. Các đội đang thi đấu với mật độ dày đặc, 4-5 ngày/trận, đây là lịch thi đấu rất nặng đối với các cầu thủ. Nhưng đó là lựa chọn hợp lý của Ban tổ chức giải và đúng như mong muốn của HLV Park Hang-seo để tuyển Việt Nam có thể tập trung sớm 3 tuần, trước 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra từ ngày 7-15.6. Có thể nói cho đến lúc này, nguyện vọng của ông Park đã được đáp ứng phần nào vì các trận đấu tại V.League 2021 đang diễn ra đúng quy trình. Điều này tiếp tục cho thấy HLV Park là người biết tính đường dài hợp lý như thế nào, bởi các đối thủ trong bảng G như Thái Lan, UAE hay Malaysia đều đã sắp xếp lại lịch thi đấu giải VĐQG để ưu tiên phục vụ cho ĐTQG làm nhiệm vụ tại vòng loại Cúp thế giới. Các đội bóng tại V.League đang thi đấu 4-5 ngày/trận nhưng ở Thai League, con số này là 3-4 ngày/trận kể từ sau khi giải được nối lại vào đầu tháng 2 để kịp kết thúc vào ngày 28.3. Với lịch trình như thế, tuyển Thái Lan sẽ có quỹ thời gian hơn 2 tháng để chuẩn bị Vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, giải VĐQG UAE cũng vừa kết thúc, thậm chí sắp tới tuyển UAE sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng G với tư cách chủ nhà.

Việc các trận đấu ở giai đoạn 1 V.League 2021 được nối lại tạo điều kiện rất thuận lợi đối với tuyển Việt Nam, giúp các cầu thủ duy trì mật độ, cường độ thi đấu và lấy lại trạng thái phong độ tốt nhất khi tập trung. Kể từ khi bóng lăn, HLV Park Hang-seo và các cộng sự chia nhau đến các sân để theo dõi các trụ cột và tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Thậm chí khi giải đấu còn chưa bắt đầu, chiến lược gia người Hàn và các trợ lý đã cùng đến theo dõi buổi tập của CLB Hà Nội tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đây cũng là đội bóng đang góp mặt nhiều tuyển thủ quốc gia nhất. Tại vòng 3 ngày 13.3, ông Park đã đến sân Lạch Tray theo dõi trận Hải Phòng - Hà Nội, tiếp đó là trận Viettel - Bình Dương ngày 14.3. Đến vòng 4, ông tiếp tục ngồi trên sân Hàng Đẫy xem các cầu thủ Hà Nội thắng Thanh Hóa ngày 18.3, sau đó 1 ngày người ta lại thấy ông có mặt tại sân Quy Nhơn để theo dõi trận Bình Định và SHB Đà Nẵng. Không những thế, ông Park phải cất công lặn lội đến sân PVF xem giải hạng Nhất khởi tranh với trận Phố Hiến và Long An. Và ở vòng 5 này, ông Park và các trợ lý tiếp tục bận rộn “chạy show” với trận rất đáng được chú ý giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội (23.3) và cuộc đối đầu của rất nhiều tuyển thủ ở trận Viettel và HAGL sau đó một ngày.

Những điều tích cực

Trong chuyến “vi hành” đến dự khán trận Bình Định gặp Đà Nẵng, rất ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo chăm chú “soi” từng mảng cỏ của sân Quy Nhơn mới sửa sang lại. Điều này giấy lên những đồn đoán về việc chiến lược gia người Hàn đang có ý định đưa các tuyển thủ quốc gia về Quy Nhơn tập huấn khoảng 3 tuần, trước khi sang UAE đá Vòng loại World Cup 2022. Những đồn đoán này hoàn toàn có cơ sở, vì Quy Nhơn được cho là địa điểm khá lý tưởng bởi thời tiết tháng 5 tại thành phố biển này khá nắng nóng, tương đồng điều kiện khí hậu của UAE, nơi tuyển Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Cũng trong chuyến đi đến Quy Nhơn, người ta thấy HLV Park Hang-seo ghi chép rất nhiều về thông số chuyên môn của các học trò.

Có thể nói, những tuyển thủ nơi hàng phòng ngự phần nào làm ông Park yên tâm sau những màn trình diễn ở 2 vòng vừa qua. Bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng vẫn cho thấy sự ổn định và chắc chắn nơi hàng thủ Viettel, góp công lớn giúp đội bóng áo lính trở lại cuộc đua vô địch. Và Ngọc Hải, Tiến Dũng cùng Trọng Hoàng, Hoàng Đức hay Trọng Đại sẽ có dịp “thử lửa” với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh trên sân Hàng Đẫy vào tối nay (24.3). Trận đấu đó chắc chắn sẽ không thiếu HLV Park Hang-seo, nhất là khi kể từ V.League 2021 được nối lại, HLV 63 tuổi vẫn chưa được tận mắt “xem giò” các “trò cưng” của HAGL thi đấu.

Hai vòng đấu vừa qua, ông Park đều theo dõi các cầu thủ Hà Nội thi đấu và đó đều là những chiến thắng của đội bóng thủ đô. Duy Mạnh sau thời gian dài dưỡng thương phần nào tìm lại phong độ. Thành Chung, Việt Anh vẫn cho thấy sự ổn định, trong khi Văn Đại bùng nổ với 2 bàn trong 2 trận. Tương tự Hùng Dũng sau quãng nghỉ cũng lấy lại phong độ, bằng chứng là pha lập công mở ra chiến thắng 2-0 của CLB Hà Nội trước Hải Phòng ở vòng 3. Và khi dàn tuyển thủ của CLB Hà Nội làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, hẳn HLV Park Hang-seo cũng đã có những đánh giá chính xác nhất về phong độ của các trụ cột trong màu áo đội bóng thủ đô.

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top