300 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak Silat quốc gia

VHO- Được sự ủy nhiệm của Tổng cục TDTT, sáng 22.3, Sở VHTT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải vô địch Pencak Silat quốc gia năm 2021. Giải diễn ra từ ngày 22 - 28.3 tại Cung Thể thao Tiên Sơn -TP Đà Nẵng.

300 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak Silat quốc gia - Anh 1

Các VĐV trong vòng thi đấu đầu tiên

Giải vô địch Pencak Silat Quốc gia là giải đấu quan trọng cao nhất của bộ môn  Pencak Silat. Giải năm nay thu hút khoảng 300 VĐV của 28 đơn vị trên toàn quốc. Các VĐV sẽ thi đấu 30 nội dung, trong đó có 24 nội dung đối kháng (Tanding) và 6 nội dung quyền (Senni) dành cho lứa tuổi từ 17 - 45. Theo đó, ở nội dung đối kháng các VĐV thi đấu 13 hạng cân nam và 11 hạng cân nữ; nội dung quyền: 3 nội dung nam và 3 nội dung nữ.

Ông Vũ Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết, Giải vô địch Pencak Silat Quốc gia năm nay ngoài việc hoàn thành, tập luyện cho những mục tiêu ở đấu trường trong nước còn là cơ hội cho các HLV tìm kiếm những VĐV xuất sắc để phục vụ cho những giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2021, đặc biệt là sự kiện SEA Games 31 diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Ông Vũ Xuân Thành yêu cầu các trọng tài điều hành giải đấu diễn ra theo đúng luật, đối với lực lượng HLV cần nghiêm túc chấp hành đúng các điều lệ đã đề ra, các VĐV cần bình tĩnh tự tin thể hiện tài năng trong thi đấu.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc