Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Truy tố đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Năm 18/03/2021 | 10:46 GMT+7

VHO- CA tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố một đối tượng tham gia câu kết, móc nối tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Học

Theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, ngày 16.3, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Học (sinh năm 1975, ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) vì có hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" vào Việt Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h10 ngày 20.1, sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường phát hiện một ô tô 16 chỗ có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành chốt chặn. Qua kiểm tra bên trong xe có 5 người Việt Nam (4 nữ và 1 nam) nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục điều tra, Công an thị xã Kiến Tường phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Học là người địa phương đã móc nối, tổ chức đưa người vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trong hai ngày, 18 và 19.1, đối tượng Học đã đón 10 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Đến rạng sáng ngày 20.1, khi Học và con ruột của mình đang tổ chức đưa 5/10 này ra bến xe khách để đón xe lên TP. Hồ Chí Minh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Học khai nhận, ngày 10.1, nhận được điện thoại của một đối tượng người Campuchia (ngụ xã Sết, huyện KongPongRo, tỉnh Svay Rieng) liên hệ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai bên thỏa thuận sẽ giao nhận người tại đường đê Thạnh Trị (vị trí tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia) để Học tiếp tục đưa người lên TP. Hồ Chí Minh. Nếu trót lọt, tiền công Học nhận được sẽ là 1 triệu đồng/người.

Theo lời khai của năm người nhập cảnh trái phép, từ tháng 10.2020 đến giữa tháng 1.2021, họ đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc. Đến ngày 19.1, họ muốn trở về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu nên liên hệ các đối tượng người Campuchia đưa về Việt Nam với giá thỏa thuận 400 - 450 USD/người.

Khoảng 17h, ngày 19.1, xe ô tô bắt đầu đón họ đi từ thành phố Phnompenh, Campuchia chở đến khu vực biên giới. Đến 22h, họ đến đường đê Thạnh Trị thì có một người đàn ông Việt Nam (đối tượng Nguyễn Văn Học) dẫn đi theo đường ruộng đến nơi đậu xe mô tô rồi chở đến đón xe khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top