Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam ở các thị trường quốc tế trọng điểm và trên toàn thế giới

Thứ Tư 17/03/2021 | 17:11 GMT+7

VHO- Ngày 17.3, Hội đồng xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2024 đã họp về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho ông Lý Xương Căn. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2024 chủ trì phiên họp

Phiên họp gồm đầy đủ 12 thành viên là lãnh đạo của Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ VHTTDL, Thanh tra Bộ VHTTDL, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thị trường Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Báo Văn Hoá, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Thanh niên. Hội đồng đã nghe báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)- Thường trực Hội đồng về hoạt động của nguyên Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020 Lý Xương Căn.

Trong thời gian là Đại sứ du lịch Việt Nam, ông Lý Xương Căn đã luôn nỗ lực, hoạt động tích cực, thường xuyên để góp phần duy trì và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, ông Lý Xương Căn đã thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; hỗ trợ Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình lễ hội Văn hoá Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; hợp tác và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa VPĐD Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và quận Yongsan (Seoul - Hàn Quốc) thông qua các hoạt động: Khai mạc sự kiện văn hóa cộng đồng, hợp tác hỗ trợ dự án “con đường Việt Nam”, tham gia “lễ hội toàn cầu làng Itaewon năm 2019”...

Cục trưởng cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hoà, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2024

Đồng thời, ông Lý Xương Căn cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU giữa VPĐD xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Busan với mục đích hợp tác trao đổi thông tin và du lịch giữa Busan và Việt Nam; Kí kết hợp tác với Ban an toàn Giao thông Đường bộ Hàn Quốc với các thỏa thuận hợp tác: Hợp tác đưa tin giao thông, trao đổi kỹ thuật An toàn giao thông, tăng cường giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, quảng bá du lịch giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc; Xây dựng network với các cơ quan chính phủ Hàn Quốc để hợp tác phát triển du lịch như: Tổng cục du lịch Hàn Quốc, Tổng cục giao thông đường bộ Hàn Quốc, Tổng cục Hàng không Hàn Quốc…

Nguyên Đại sứ du lịch Lý Xương Căn đã chủ động hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam với các công ty truyền thông, báo chí tại Hàn Quốc như: Tòa báo kinh tế Hàn Quốc, tòa báo kinh tế Seoul, Sisa Magazine, Kinh tế Brigde, Kinh tế Asia TV…; kết nối và hỗ trợ các công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, tăng cường hợp tác du lịch với các công ty du lịch Hàn Quốc và các doanh nghiệp liên quan; tham gia nhiều sự kiện văn hóa du lịch, roadshow quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam tại các thành phố; cung cấp các thông tin về du lịch Việt Nam cho khách du lịch Hàn Quốc; cung cấp và cập nhật các thông tin về các chính sách, quy định của Việt Nam liên quan về du lịch; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức liên quan du lịch Hàn Quốc và Việt Nam trong việc tổ chức cho khách Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam; hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch tại thị trường Hàn Quốc; thông tin chính thức về Du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch Việt Nam cung cấp bao gồm: chính sách, các quy định pháp luật có liên quan, các thông tin, sự kiện du lịch; Giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng và các dịch vụ du lịch uy tín tại Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, Phó chủ tịch Hội đồng đánh giá nguyên Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn có những đóng góp rất tích cực, hiệu quả cho việc quảng bá Du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 nên các hoạt động bị giới hạn hơn so với kế hoạch đã đề xuất và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Hàn Quốc. Do đó, nguyên Đại sứ Du lịch Việt Nam tiếp tục tích cực quảng bá về văn hóa và du lịch Việt Nam thông qua phương thức không gặp mặt trực tiếp để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay tại Hàn Quốc; tiếp tục kết nối và hỗ trợ các công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc; hỗ trợ phát sóng chương trình Dongdaemun Plate trên kênh Discovery. Đồng thời, tham gia nhiều hoạt động trực tiếp với quy mô phù hợp hoặc hoạt động trực tuyến để quảng bá cho Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các hoạt động của ông Lý Xương Căn trong vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam đã góp phần quảng bá và xây dựng mạng lưới hợp tác với các cơ quan của chính phủ Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc, các công ty truyền thông, báo chí Hàn Quốc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc để hợp tác phát triển du lịch; truyền tải thông tin về các khu du lịch và các điểm đến văn hóa của Việt Nam đến du khách Hàn Quốc; thực hiện quảng bá với mục tiêu phát triển tiềm năng du lịch đa dạng khác của Việt Nam. Qua đó, tạo ra được kênh đối thoại thân thiết để phát triển du lịch giữa hai nước, tạo cơ hội để du khách Hàn Quốc có ý định đi du lịch nước ngoài cảm nhận sự gần gũi đối với Việt Nam thông qua các hoạt động quảng bá đa dạng về Việt Nam.

Cơ quan thường trực về công tác Đại sứ Du lịch Việt Nam trình bày về kế hoạch dự kiến của ông Lý Xương Căn nếu được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021- 2024

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng báo cáo và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng về việc tái bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021- 2024, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: “Trong nhiệm kỳ 2017- 2020 làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Lý Xương Căn đã chủ động, tích cực và có những đóng góp đáng ghi nhận vào việc kết nối hợp tác du lịch Việt Nam- Hàn Quốc; quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, thu hút khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông hơn, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển du lịch Việt Nam những năm qua. Trong thư đề nghị được tái bổ nhiệm, ông Lý Xương Căn cũng đề ra kế hoạch hoạt động rõ ràng và các đề xuất nhằm đạt hiệu quả tốt hơn nếu được bổ nhiệm lại là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét về nhiệm kỳ Đại sứ du lịch vừa qua của ông Lý Xương Căn và ghi nhận những đóng góp của ông. Tuy nhiên, ông Lý Xương Căn cần bổ sung thêm kịch bản đưa khách Hàn Quốc trở lại thị trường Việt Nam một cách an toàn nhất sau khi khống chế dịch Covid-19 và về lâu dài cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động quảng bá cho Du lịch Việt Nam".

Quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế trên cơ sở kết quả hoạt động của các Đại sứ Du lịch Việt Nam nói chung và ông Lý Xương Căn nói riêng thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu cho Du lịch Việt Nam ở các thị trường quốc tế trọng điểm và trên toàn thế giới.

Tại phiên họp, Hội đồng đã bỏ phiếu bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021- 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun), sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc). Ông là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường. Ông Lý Xương Căn được Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020.

THUÝ HÀ; ảnh: VŨ MỪNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top