Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Huế dùng vỉa hè... để hỗ trợ người dân

Thứ Hai 15/03/2021 | 11:23 GMT+7

VHO- Thành phố Huế đang xây dựng kế hoạch chi tiết về việc cho sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, từ tháng 4.2021, vỉa hè của một số tuyến đường trên địa bàn 5 phường trung tâm của thành phố sẽ cho các hộ kinh doanh rong bạ mưu sinh.

Khi sử dụng thí điểm vỉa hè để kinh doanh, các quầy hàng rong sẽ có được nơi kinh doanh ổn định và đảm bảo mỹ quan đô thị

Đây là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trước hoàn cảnh các hộ kinh doanh rong bạ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Sẽ được triển khai ở một số tuyến đường tại 5 phường

Theo thống kê ban đầu, hiện có gần 1.800 hộ gia đình ở 27 phường trên địa bàn TP Huế đang kinh doanh rong bạ. Trong đó phần lớn tập trung ở các mảng kinh doanh ăn uống, giải khát; buôn bán rau củ quả, cá thịt… Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thời gian dài vừa qua, các hộ kinh doanh rong bạ nói trên đã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống. Hiện UBND thành phố Huế đang rà soát hoàn chỉnh kế hoạch thí điểm sử dụng vỉa hè để tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, vấn đề này phải đảm bảo các yếu tố về mỹ quan đô thị, trật tự giao thông, tình hình thực tế của từng khu vực vì thế ban đầu sẽ được triển khai ở một số tuyến đường tại 5 phường gồm: Phú Hội, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ, Phú Nhuận và Phú Hòa. Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, vỉa hè ở các tuyến đường sẽ được sử dụng để kinh doanh buôn bán những mặt hàng phù hợp, và ở những thời gian nhất định.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế TP Huế thông tin thêm, số lượng các hộ kinh doanh rong bạ khá nhiều, không thể bố trí hết, do đó việc sắp xếp sử dụng vỉa hè sẽ thực hiện ưu tiên theo từng khu vực. Tại đường Ngô Quyền (cạnh Bệnh viện Trung ương Huế), sẽ giải quyết dứt điểm các hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè kéo dài nhiều năm qua, đưa về tập trung một khu vực để dễ quản lý. Tại các phường sẽ ưu tiên bố trí vỉa hè đối với các hộ dân thường trú tại địa phương…Các hộ được bố trí sử dụng vỉa hè sẽ thực hiện đóng phí theo Quyết định 79/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Huế.

 Một quầy bán thức ăn vặt cho giới trẻ tại vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế

UBND các phường chịu trách nhiệm quản lý

“Các địa phương tổ chức thí điểm sử dụng vỉa hè để kinh doanh phải xây dựng mô hình tự quản, trong đó cần đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… Khung thời gian thực hiện kinh doanh sẽ dựa trên cơ sở nhu cầu và tình hình thực tế tại khu vực đó, UBND các phường chịu trách nhiệm về quản lý khung thời gian nói trên. Đồng thời không được phát sinh các hộ kinh doanh mới tại vị trí đã di dời cũng như khu vực triển khai thí điểm”, đại diện Phòng Kinh tế TP Huế cho biết.

Theo đó, một số tuyến đường sẽ được sử dụng vỉa hè để kinh doanh gồm: vỉa hè đường Ngô Quyền (đoạn Bệnh viện Trung ương Huế) và đường Trần Cao Vân (đoạn công viên Kim Đồng) thuộc phường Vĩnh Ninh; vỉa hè đoạn kiệt 2 Lê Hồng Phong (cạnh Bảo hiểm xã hội tỉnh) nối dài đến gần nhà để xe trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, thuộc phường Phú Nhuận; vỉa hè tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (giữa Thư viện tổng hợp và Trung tâm VHTT tỉnh) ở phường Phú Hội; vỉa hè đường 26m từ Phạm Văn Đồng vào Trương Gia Mô (đoạn Chi cục Thuế TP Huế), thuộc phường Vỹ Dạ; vỉa hè từ dưới cầu Gia Hội đến giáp bãi giữ xe chợ Đông Ba, thuộc phường Phú Hòa. Dự kiến, từ tháng 4.2021, kế hoạch sử dụng vỉa hè để kinh doanh này sẽ được triển khai.

Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị 5 phường triển khai thí điểm tổ chức họp dân nhằm phổ biến, công khai chủ trương sử dụng vỉa hè nói trên đến cộng đồng, tạo sự đồng thuận và thực hiện nghiêm túc kế hoạch nói trên. Lãnh đạo UBND TP Huế cũng cho biết việc triển khai thí điểm sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng, sau đó địa phương sẽ xem xét hiệu quả và rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng ở các phường khác trên toàn thành phố. Việc cho phép sử dụng vỉa hè kinh doanh, buôn bán không chỉ hỗ trợ người dân trước những khó khăn do dịch bệnh kéo dài, mà còn góp phần giải quyết vấn nạn buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, qua đó nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị cho thành phố Huế. 

 THÙY AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top