Tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

VHO - Lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ngã xuống ngày 14.3.1988 như tiếp thêm ngọn lửa “Vòng tròn bất tử” Gạc Ma, đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc.

Tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - ảnh 1

Lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma diễn ra tại phường Quảng Phúc (Ba Đồn, Quảng Bình)

Ngày 14.3, tại nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ngã xuống ngày 14.3.1988; dâng hương, đặt hoa tại mộ phần anh hùng liệt sĩTrần Văn Phương.

Buổi lễ do Chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn – Quảng Trạch, Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma, UBND phường Quảng Phúc tổ chức. Tham gia buổi lễ có gần 50 cựu binh, thân nhân liệt sĩ, vợ của các cựu binh ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đến đặt hoa tại mộ phần anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương.

Tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - ảnh 2

Nhiều cựu binh Gạc Ma và người thân tham dự buổi lễ tri ân

Tại buổi lễ tri ân, 64 ngọn nến được thắp sáng tượng trưng cho 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Giữa làn khói hương, các cựu binh cùng người dân thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Cách đây 33 năm, ngày 14.3.1988, tại vùng biển Gạc Ma, những cán bộ, chiến sỹ ưu tú, những người con kiên trung của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số 64 chiến sĩ đã hy sinh, Quảng Bình là địa phương có nhiều mất mát nhất với 13 liệt sĩ.

Tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma - ảnh 3

Lễ tri ân do Chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn – Quảng Trạch, Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma và phường Quảng Phúc tổ chức

Lễ tri ân như tiếp thêm ngọn lửa “Vòng tròn bất tử” Gạc Ma, góp phần tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, sẵn sàng tiếp bước cha anh ra nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc.

Nhân dịp này, các cựu binh Gạc Ma cũng đã dâng hương các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống cuộc tấn công xâm lược trên tuyến biên giới phía Bắc năm 1979... trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc