Kiên Giang có 86 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện

VHO- Ngày 10.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, thông qua các hoạt động như: Chiến dịch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và “Lễ hội Xuân hồng”; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Chương trình  Hành trình đỏ…. Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện đã vận động, tổ chức được 77 điểm hiến máu tập trung, kết quả tiếp nhận được 20.695 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đạt 116% kế hoạch. Trong đó hiến máu tình nguyện đạt 98%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%.

Kiên Giang có 86 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện - Anh 1

Chương trình tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu ở Kiên Giang

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã thành lập và kiện toàn được 86 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 2.000 thành viên. Đây là lực lượng hiến máu tính nguyện được coi là nguồn cung cấp máu an toàn nhất và sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đặt ra chỉ tiêu vận động trên 19.100 đơn vị máu trở lên; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 98%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại 90% và tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,2%.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Hiến máu tình nguyện và Vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc