Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Mỗi năm, hàng chục nghìn bệnh nhân nặng được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức

Thứ Năm 24/12/2020 | 17:12 GMT+7

VHO- Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Lễ đón danh hiệu nhận danh hiệu Anh hùng lao động và các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong đó, GS.TS. TTND Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và nhiều đại biểu, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực y tế...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Bình Giang cho biết, với đội ngũ gần 300 GS, TS, thạc sĩ, bác sĩ trong các lĩnh vực ngoại khoa, gây mê hồi sức, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, được đào tạo chất lượng ở trong và ngoài nước, và hơn 1000 điều dưỡng bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh, thực hiện kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ cho các tuyến khi cần. Mỗi năm, bệnh viện mổ tới trên bảy mươi nghìn ca, trong đó chủ yếu là những ca nặng, phức tạp loại 1 và loại đặc biệt. Nhiều kỹ thuật mũi nhọn như ghép đa tạng từ người cho chết não, ghép tim, phổi, gan, thận,… và nhiều kỹ thuật phức tạp khác cũng được triển khai như: phẫu thuật nội soi ổ bụng, sọ não, xương khớp, cột sống, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại, các kỹ thuật can thiệp tối thiểu góp phần chẩn đoán và điều trị hiệu quả với ít sang chấn nhất cho người bệnh. “Đó đều là những thành tích rất tự hào của bệnh viện và ngành y học Việt Nam”, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS.Trần Bình Giang

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, nơi tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương, chủ yếu do tai nạn giao thông và những trường hợp bệnh lý nặng, phức tạp. Hiện số lượng người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện lên tới 300.000 – 400.000 người bao gồm nhiều mặt bệnh đa dạng, tỉ lệ số người cần điều trị nội trú hoặc cần can thiệp phẫu thuật lên tới 70.000.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS Đồng Văn Hệ

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Danh hiệu Anh hùng lao động cho GS.TS. TTND Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Huân chương lao động hạng nhất cho PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống.

Chúc mừng Bệnh viện và các tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu cao quý, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn Bệnh viện Việt Đức sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; đổi mới phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình đối với người bệnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, hợp tác quốc tế; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện Đề án Khám, chữa bệnh từ xa góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Đồng thời, nâng tầm thành Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu châu Á.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện

Ngoài ra, Huân chương lao động hạng Nhì được trao cho Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và PGS.TS Nguyễn Đức Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa.

 

Huân chương lao động hạng Ba được trao cho Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Khoa Phẫu thuật chi dưới.

 

PGS.TS Đồng Văn Hệ - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc...

 

Q.HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top