Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia

VHO - Sáng 22.12, Trường ĐH Mở TP.HCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Indonesia – Việt Nam (30.12.1955 - 30.12.2020).

Hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa Trường ĐH Mở TP.HCM và các trường ĐH của Indonesia, các doanh nghiệp Indonesia thông qua ghi nhớ hợp tác với Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu kiến thức về đất nước và con người Indonesia, những nét văn hóa truyền thống và tình hình kinh tế, chính trị của Indonesia, góp phần nâng cao và ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn…

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia - ảnh 1

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM trong một điệu múa Indonesia tại chương trình kỷ niệm

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia - ảnh 2

Và trong tà áo dài Việt Nam để giới thiệu văn hóa đến nước bạn

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Hanif Salim gửi lời cám ơn và đánh giá cao Nhà trường đã phối hợp tổ chức sự kiện ý nghĩa, đây là cơ hội tuyệt vời để biểu dương sức mạnh và thành quả của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai nước, Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Việt Nam đã được tổ chức với quy mô lớn tại Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 11.2020.

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia - ảnh 3

PGS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, đại diện Nhà trường nhận quà lưu niệm từ Tổng lãnh sự Hanif Salim 

“Với tư cách là Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM đã nhận nhiệm vụ của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo hộ công dân Indonesia, tôi quyết tâm nỗ lực hết sức để thúc đẩy mối quan hệ của Indonesia với Việt Nam, đặc biệt là trong khu vực công tác của tôi tại 23 tỉnh, thành miền Nam Việt Nam. Với cam kết mạnh mẽ và tích cực phối hợp cùng nhau, tôi rất vui mừng thông báo rằng trong năm 2019, kim ngạch thương mại của hai nước đã đạt 9,07 tỉ USD. Thực sự tôi rất hi vọng chúng ta có thể đạt được mục tiêu 10 tỉ USD vào năm 2023 ngay trong năm nay. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi điều kiện kinh tế toàn cầu, nhưng chúng ta vẫn phải tự tin rằng trong 1 hoặc 2 năm nữa sẽ đạt được mục tiêu chung trước lịch trình đã định”, Tổng Lãnh sự Hanif Salim chia sẻ. 

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia - ảnh 4

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm với sinh viên

Được biết, tính đến năm 2020, Chính phủ Indonesia đã cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, ngoài ra Chính phủ cũng đã cử 10 giáo viên dạy tiếng Indonesia (người bản ngữ từ Indonesia) thông qua chương trình BIPA (tiếng Indonesia dành cho người nước ngoài), nhằm giúp sinh viên một số trường ĐH tại Việt Nam. “Tôi ủng hộ đề nghị của Trường ĐH Mở TP.HCM về việc hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Indonesia, hình thành cộng đồng văn hóa Indonesia”, ông Hanif Salim bày tỏ.
Cùng trong dịp này, Trường ĐH Mở TP.HCM ra mắt câu lạc bộ Văn hóa và Ngôn ngữ Indonesia (BABU Club). Đây là môi trường để sinh viên có cơ hội tìm hiểu, giao lưu và học tập văn hóa, ngôn ngữ Indonesia, phục vụ cho học tập trên lớp và kỹ năng sau khi tốt nghiệp.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc