Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

VNG ra mắt trợ lý giọng nói tiếng Việt Kiki

Thứ Ba 22/12/2020 | 10:20 GMT+7

VHO- Trợ lý ảo Kiki được xây dựng dựa trên các công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và Knowledge Graph (biểu đồ tri thức) dựa trên nền tảng Big Data (Dữ liệu lớn) để thực hiện những tác vụ quan trọng như hiểu tiếng nói, phân tích ngữ nghĩa và giả lập giọng nói dành cho tiếng Việt.

Tại Zalo AI Summit lần 4 diễn ra tại TP.HCM, trợ lý tiếng Việt Kiki do Zalo AI thuộc VNG phát triển đã chính thức được ra mắt. 

Được biết đội ngũ đã mất hơn hai năm vừa nghiên cứu và xây dựng sản phẩm. VNG tuyên bố Kiki là trợ lý ảo duy nhất của Việt Nam được giới thiệu đến tệp người dùng lớn, với khả năng ứng dụng trên các thiết bị phần cứng như của ô tô, loa thông minh và chạy trên ứng dụng nghe nhạc Zing MP3.

Loa thông minh tích hợp trợ lý ảo Kiki được giới thiệu tại Zalo AI Summit lần 4. Ảnh: VNG cung cấp

Theo đó Kiki được kỳ vọng mang đến một cuộc sống đơn giản, thông minh hơn nhưng lại ít tốn thời gian, công sức hơn cho người Việt Nam. Cụ thể, việc giao tiếp bằng giọng nói sẽ mang đến trải nghiệm rảnh tay trên ô tô, từ đó đảm bảo trải nghiệm cảm giác an toàn khi lái xe.

“Phương tiện giao tiếp hiệu quả nhất giữa con người và máy tính chính là giọng nói tự nhiên. Trong 5-10 năm tới, giọng nói sẽ trở thành công cụ để con người giao tiếp chính với máy tính,” ông Vương Quang Khải - chủ tịch Zalo nhận định. 

Cũng tại sự kiện, hãng đã trình diễn việc áp dụng Kiki trên dòng xe cao cấp Maserati Levante vốn đòi hỏi cao về chuẩn an toàn. Kiki trên Maserati có thể cung cấp thông tin về đường đi, quán ăn, trạm xăng, thời tiết tại khu vực mà người dùng quan tâm. Ngoài ra, Kiki cũng giúp người dùng điều khiển nhạc bằng các câu lệnh đơn giản. 

Trên loa thông minh, Kiki có thể xem là trợ lý ảo cho cuộc sống hằng ngày, tích hợp đầy đủ các chức năng như nghe nhạc, kể chuyện, nghe tin tức, làm toán, quy đổi ngoại tệ, ghi chú, đặt lịch, và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu người dùng...

Xây dựng trợ lý ảo với khả năng hiểu và thực hiện theo ý muốn của con người thông qua lời nói là đích đến mà nhiều công ty AI đang hướng tới. Trên thế giới, các tập đoàn công nghệ hàng đầu đều có những nền tảng trợ lý ảo của mình như Alexa của Amazon, Siri của Apple hay Google Assistant của Google… 

Theo công ty nghiên cứu Grand View Research, thị trường trợ lý ảo thông minh toàn cầu được định giá 3,7 tỉ USD  năm 2019 và dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép thường niên (CAGR) 34,0% trong giai đoạn năm 2020-2027.

Nhu cầu tích hợp trợ lý ảo thông minh (IVA) hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các thiết bị như máy tính bảng, máy tính và điện thoại thông minh cũng như nhu cầu cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dự kiến sẽ là những nhân tố thúc đẩy thị trường đi lên.

Forbes Việt Nam

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top