Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Một năm bi đát của du lịch thế giới

Thứ Hai 21/12/2020 | 11:15 GMT+7

VHO- Cho đến nay, Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp không khói.

 Các gia đình chỉ có thể tổ chức lễ Giáng sinh với quy mô nhỏ Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Các giải pháp nhằm kích cầu du lịch từ đại dịch Covid-19 được giới nghiên cứu và nhiều chính phủ quan tâm. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế đã giảm 72% trong 10 tháng đầu năm 2020 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Siết chặt giãn cách mùa Giáng sinh

Chưa bao giờ châu Âu đón một Giáng sinh khắc nghiệt như năm nay trong bối cảnh nhiều nước phải áp đặt lệnh phong tỏa và số ca mắc mới Covid-19 liên tục gia tăng. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo các kế hoạch của Chính phủ nước này nhằm nới lỏng những hạn chế vào dịp Giáng sinh sẽ bị hủy bỏ vì sự gia tăng các ca mắc Covid-19 liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Anh Johnson nói: “Với bằng chứng ban đầu chúng tôi có về biến thể mới của virus này cũng như nguy cơ tiềm ẩn mà nó gây ra, thật khó khăn khi phải nói rằng chúng ta không thể tiếp tục kế hoạch Giáng sinh như dự kiến”. Theo các biện pháp hạn chế của Anh, người dân tại những vùng bị áp dụng các biện pháp hạn chế Bậc 4 sẽ không được gặp hộ gia đình khác. Còn người dân sống ở những khu vực khác sẽ chỉ được gặp trong một ngày, thay vì 5 ngày trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh như kế hoạch ban đầu.

Giáng sinh năm nay, Tây Ban Nha sẽ ở trong “tình trạng báo động”. Chính phủ đã ra quy định toàn quốc để ngăn chặn các kịch bản có thể khiến người dân tụ tập đông người. Tây Ban Nha cũng có quy định đóng cửa biên giới giữa các khu vực từ 23.12.2020 tới 6.1.2021 để ngăn đi lại giữa các cộng đồng tự trị. Thụy Điển khuyến nghị một số điều cho người dân vào dịp Giáng sinh và năm mới. Mặc dù là khuyến nghị nhưng không khác gì quy định và ai cũng phải tuân thủ từ ngày 14.12: Chỉ tiếp xúc với người mình thường xuyên gặp (tối đa 8 người); giữ khoảng cách với người mình gặp và gặp bên ngoài nếu có thể; giữ khoảng cách ở nơi công cộng trong nhà và ngoài trời; tránh nơi đông đúc và giao thông công cộng; nếu đi du lịch thì phải tự cách ly. Trách nhiệm chính trong phòng, chống Covid-19 thuộc về cá nhân và ai cũng có thể quyết định dựa theo hoàn cảnh cá nhân. Người dân được tự do di chuyển, nhưng được yêu cầu thực hiện có trách nhiệm.

Một năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch

Do khủng hoảng dịch Covid-19, ngành Du lịch toàn cầu đã thiệt hại rất lớn. Đặc biệt vào mùa Giáng sinh năm nay, do số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới vẫn tăng cao nên chính phủ các nước tiếp tục siết chặt giãn cách khiến cho ngành du lịch đã lao đao lại càng lao đao hơn.

Từ tháng 1 -10, các điểm đến trên thế giới đón ít hơn 900 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2019. Dẫn đến việc ngành công nghiệp không khói thiệt hại khoảng 935 tỉ USD, chịu tổn thất gần hơn 10 lần tổn thất trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Đây là những thông tin chính được đưa ra trong báo cáo mới nhất về tác động của đại dịch Covid-19 với ngành du lịch thế giới do UNWTO thực hiện. UNWTO dự báo lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% - 75% trong cả năm 2020, quay về mốc của 30 năm trước. Sụt giảm tổng thu từ du lịch ước tính lên đến 1,1 nghìn tỉ USD, gián tiếp gây ra thiệt hại khoảng 2 nghìn tỉ USD cho GDP toàn cầu.

Tổng thư ký UNWTO, ông Zurab Pololikashvili cho biết, mặc dù vắcxin ngừa Covid-19 ra đời giúp nhiều du khách bớt lo âu. Tuy nhiên, chặng đường phục hồi còn rất dài, có thể phải mất từ 2,5-4 năm nữa thì lượng khách du lịch quốc tế trên phạm vi toàn cầu mới có thể trở lại mức độ như năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

UNWTO mô tả việc hạn chế đi lại, sự gia tăng các ca nhiễm và nhiều mối lo ngại của du khách tạo thành một năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch. Những số liệu về chi tiêu du lịch trên thế giới tiếp tục cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài vẫn còn rất hạn chế. Du lịch nội địa tiếp tục được ưu tiên tại nhiều quốc gia. Ông Zurab Pololikashivili kêu gọi các nước cần “nỗ lực gấp đôi” để dần nới lỏng các giới hạn đi lại, mở cửa các biên giới an toàn, đồng thời tăng cường giúp đỡ các doanh nghiệp và việc làm trong ngành du lịch. 

 HOÀNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top