Gần 200 hộ dân thấp thỏm lo sóng biển “ngoạm” nhà cửa

VHO- Kể từ cơn bão số 9 đến nay, gần 200 hộ dân ở khu vực sát bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) luôn sống trong nỗi bất an, thấp thỏm vì biển xâm thực mạnh, không biết sóng biển sẽ cuốn trôi nhà cửa lúc nào.

Gần 200 hộ dân thấp thỏm lo sóng biển “ngoạm” nhà cửa - Anh 1

 Nước biển ngày càng khoét sâu vào móng nhà

Cơn bão số 9 càn quét, đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào trưa ngày 28.10 vừa qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, đặc biệt ở Quảng Ngãi. Bão qua, sóng biển đánh tan hoang, tốc mái hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Ngãi. Trong đó, có hàng trăm ngôi nhà ở 3 thôn nằm sát khu vực biển là Phước Thiện, An Cường và Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Sóng biển dâng cao, ngoạm sâu vào bờ, đánh tan hoang nhà cửa, nhất là những nhà sát bờ biển xã Bình Hải.

Đã một tháng trôi qua nhưng gần 200 hộ dân ở 3 thôn này vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bất an, luôn ở trong tâm thế thấp thỏm không biết lúc nào nhà cửa vốn đã rệu rã sau bão sẽ bị sóng biển “nuốt” khi thực trạng bờ biển ngày càng bị xâm thực nặng nề. Nhiều ngôi nhà gần biển chỉ qua một đêm bị sóng biển đánh mạnh, tấn công, sáng ra đã trở thành đống hoang tàn, đổ nát. Người dân ở đây cho biết, trước bão số 9, các hộ dân ở 3 thôn đã được chính quyền sơ tán, di dời đến nơi tránh trú bão. Tuy nhiên, trở về nhà sau bão, cảnh nhà cửa tan hoang, bị tốc mái, hư hại do sóng biển, bão dữ tấn công khiến người dân khó khăn chồng chất trăm bề. Chưa hết, những ngôi nhà nằm sát khu vực bờ biển đã rệu rã nay lại càng rệu rã, sạt lở, sụt lún hơn, mỗi ngày sóng biển đánh mạnh, bờ biển ngày càng bị xâm thực, sạt lở, “ngoạm” sâu thêm vào những ngôi nhà gần biển. Nhiều ngôi nhà đã mấp mé biển, những hàng cây phi lao mà người dân trồng chắn sóng cũng đã bị đứt gãy, khiến sóng biển càng tấn công mạnh, cuốn trôi cát, sạt lở nặng nhiều đoạn bờ biển.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, bờ biển địa phận 3 thôn Phước Thiện, An Cường và Thanh Thủy bị sạt lở từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng. “Hiện có khoảng 200 hộ dân ở 3 thôn nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng. Qua mùa mưa bão năm nay, chúng tôi cũng đề xuất lên các cấp có chính sách để cấp đất bên trong cho người xây nhà sinh sống’”, ông Cầu thông tin thêm.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc