Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Quảng Nam khảo sát dựng nhà tạm cho dân ở các ngôi làng bị sạt lở núi

Thứ Sáu 13/11/2020 | 11:26 GMT+7

VHO- Huyện Nam Trà My sẽ phối hợp với Quân khu 5 khảo sát vị trí để dựng nhà tạm cho người dân tránh trú sau khi ngôi làng của họ bị“xóa sổ” do sạt lở núi vừa qua ở nóc Ông Đề và làng Tắc Pát ( xã Trà Leng).

 Làng Tắc Pát, thôn 2, xã Trà Leng bị sạt lở gần như “xóa sổ” sau hai cơn bão số 9 và 10 Ảnh:LH

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, ngày 11.11, chính quyền địa phương phối hợp với Sưđoàn 315, Quân khu 5 đi khảo sát, chọn ví trí để dựng nhà tạm cho hơn 70 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau các trận sạt lở núi, lũ quét trong thời gian gần đây ở2 xã Trà Leng và Trà Vân.

Từ ngày 28. 10 đến nay, do ảnh hưởng bão số 9 và số10, mưa to kèm theo gió lớn xảy ra trên địa bàn huyện khiến 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bịthương. Riêng 2 vụ sạt lở xảy ra chiều 28.10 tại 2 xã Trà Vân, Trà Leng khiến tổng cộng 30 người chết vàmất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 17 nạn nhân. Tiếp đến, do ảnh hưởng của bão số 10, ngày 6.11, đã xảy ra trận lũ quét nhấn chìm 14 ngôi nhà của đồng bào M’nông ởlàng Tắc Pát (thôn 2, xã Trà Leng). Không chỉ nhấn chìm nhà cửa của dân, trận lũ quét còn khiến điểm trường tiểu học khu dân cư Tắc Pát đổ sập và chốt bảo vệ rừng Tăk Xoai đứng trước nguy cơ bị hà bá “nuốt chửng” khi mực nước đã mấp mé công trình này. Ngôi làng này trước đây có gần 30 hộ gia đình sinh sống, trận bão số 9 trước đó đã làm 12 ngôi nhà tại làng này bịcuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Đến nay, ngôi làng gần như đã bị “xóa sổ”.

Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, bên cạnh đó các cơn bão số12, số13 đang dồn dập đổ bộ, ảnh hưởng, huyện Nam Trà My đã khẩn trương di dời hơn 1.600 hộ dân với đến nơi an toàn. Trong đó, sơ tán tập trung 1.060 hộ với gần 4.000 nhân khẩu tại các trụ sở làm việc, trường học, nhàvăn hóa và nhà dân kiên cố; sơ tán xen ghép 563 hộ với gần 1.700 nhân khẩu. Riêng tại xã Trà Leng đã sơ tán khoảng 200 hộ, đưa đến các nhà dân kiên cố, trụ sở trường học. Ông Dũng cũng cho biết thêm, ngoài các hộ dân thuộc diện nêu trên, huyện quyết định sẽ dựng nhà tạm cho một số hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bị đe dọa bởi sạt lở núi. Sau khi khảo sát để chọn vị trí, 200 cán bộ, chiến sĩ sẽ dựng hơn 70 ngôi nhà tạm cho người dân.

 Lực lượng bộ đội đang giúp tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng

Trong ngày 12.11 cơ động dựng lại nhà tạm cho 36 hộở làng Tắc Pát, 15 hộ ở nóc Ông Đề của xã Trà Leng. Việc dựng lại nhà tạm sẽ giúp cho người dân có chỗ sinh hoạt tạm thời trong thời điểm chờ tái định cư. Về phương án tái định cư, qua khảo sát thực địa, dự kiến 15 hộ dân ở nóc Ông Đề sẽ chuyển về định cư ở xã Trà Don (giáp thôn 2, xã Trà Leng); 36 hộ ở làng Tắc Pát bị sạt lở do sông suối thay đổi dòng chảy dự kiến sẽ tái định cư tại chỗ. Trước đó, trong 2 ngày 9-10.11, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lở núi ở TràLeng. Đồng thời cùng lãnh đạo địa bàn phương án xây dựng khu tái định cư, công trình đoàn kết quân dân tại TràLeng. Thời gian tới, Quân khu 5 sẽhỗ trợlực lượng, phương tiện để địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) thuộc Tổng cục KTTV và Bộ TN&MT đã đến lắp đặt trạm đo khítượng để cung cấp các số liệu dựbáo phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân các vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng. Sau khi quan trắc, đo đạc, các số liệu được chuyển về Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia để làm số liệu đầu vào phục vụ tính toán, đưa ra các bản tin dự báo hằng ngày phục vụ công tác cứu hộcứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5, bộ đội biên phòng Quảng Nam, Ban chỉhuy quân sự huyện Phước Sơn cũng đã nỗ lực gùi thực phẩm cứu trợ đến những hộ dân bị cô lập tại Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn), gấp rút sửa chữa đường sá, xử lý môi trường, nguồn nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Đoàn bác sĩcủa Quân khu 5, Bệnh viện C17 cũng đãvượt hàng chục cây số đường rừng, băng qua nhiều điểm sạt lở để đến được trạm xá Phước Thành tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân sau rất nhiều ngày khu vực này bị cô lập. n

 KHÁNH CHI - CTV

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top