Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Hôm nay 5.8, TP.HCM xử phạt người không mang khẩu trang tại nơi công cộng: Sẽ làm nghiêm và không được “bỏ sót”

Thứ Tư 05/08/2020 | 11:13 GMT+7

VHO- Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, không ít người dân tại TP.HCM vẫn còn biểu hiện lơ là, chủ quan với dịch bệnh khi không mang khẩu trang tới những nơi đông người. Vì thế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo từ hôm nay 5.8 sẽ xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang đến nơi công cộng.

Việc không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của ông Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, qua kiểm tra khảo sát sơ bộ hiện thành phố có khoảng 20% người dân không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại tình trạng tụ tập quá 30 người trong cộng đồng. Điều này vi phạm các quy định của thành phố trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng bắt đầu từ hôm nay 5.8 thành phố sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, và phải làm thật nghiêm, không để bỏ lọt… Đánh giá về tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn TP, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, hiện TP không thuộc nhóm nguy cơ cao, tuy nhiên vẫn đối mặt với hai nguy cơ, đó là người từ vùng dịch Đà Nẵng về và người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Do đó cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, ngừa dịch bệnh, đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi đông người là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hàng đầu.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM từ 28.3 đến 15.4, TP đã ra quyết định xử phạt 4.360 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt khoảng 868 triệu đồng. Cùng với việc chỉ đạo xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở TT&TT đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về chủ động phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân và gia đình. Đặc biệt yêu cầu Sở Công thương TP phải chuẩn bị và đảm bảo các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm. Tránh xảy ra hiện tượng găm hàng, tăng giá làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Theo đó, Sở Công thương TP.HCM cũng vừa ban hành Kế hoạch về kiểm tra liên ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn trên địa bàn TP nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hoặc bán mặt hàng khẩu trang không đảm bảo chất lượng.

Cụ thể, sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn; hệ thống các nhà thuốc và các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn Thành phố. Thời gian kết thúc kiểm tra dự kiến đến hết ngày 30.9 hoặc có thể kéo dài tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh. Trước đó, tại buổi họp về tình hình phòng, chống Covid-19 tại TP.HCM, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT TP cho hay thành phố đã yêu cầu Sở Công thương theo dõi chặt giá cả thị trường, tuyên truyền người dân không nên tích trữ hàng hóa. Hiện nay, SaiGon Co.op đảm bảo từ 20-22 triệu khẩu trang kháng khuẩn, riêng khẩu trang y tế còn khoảng 800.000 chiếc đảm bảo phân phối cho thị trường thành phố trong thời gian tới.

Nhằm để ngăn chặn dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, phát huy vai trò người đứng đầu các Sở, ngành, quận, huyện trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo tinh thần “Mỗi nhà là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” nâng cao ý thức “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chủ động nhưng không chủ quan, lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh Covid-19. 

  Theo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013 về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 100.000-300.000 đồng. Tuy nhiên trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng mức xử phạt hành chính với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, vì mức xử phạt tối đa với người không đeo khẩu trang nơi công cộng hiện ở mức 300.000 là chưa đủ sức răn đe.

 NGUYỄN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top