Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Giảm bớt tác động của dịch Covid-19 đối với trẻ em

Thứ Tư 15/07/2020 | 21:17 GMT+7

VHO- Hậu quả của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tác động tới đời sống của người dân, trong đó có trẻ em. Nhằm chia sẻ với những gia đình khó khăn, Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức tặng 1.000 suất quà cho trẻ em chịu ảnh hưởng.

Từ đầu giờ sáng ngày 15.7, chị Phạm Thị Phong (sinh năm 1969), thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì, Hà Nội) đưa người con thứ 3 đang học lớp 7 trường THCS Tòng Bạt đến nhận quà hỗ trợ cho học sinh có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 vừa qua.

Chị Phong cho biết, gia đình chị thuộc hộ cận nghèo, chồng mất hơn 2 năm nay nên 1 tay chị phải chăm sóc 3 con đang tuổi ăn tuổi học (con gái lớn đã đi lấy chồng, con thứ hai bị tàn tật, con thứ 3 học lớp 11 và con út học lớp 7). Bình thường bốn miệng ăn nhà chị chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ làm ruộng, thỉnh thoảng chị đi làm thuê. Nhưng từ khi có dịch Covid-19, chị phải ở nhà, tất cả chỉ trông chờ vào ruộng rau, sau đó được Nhà nước hỗ trợ, cũng trang trải một ít chi phí. Hôm nay đưa con đi nhận thêm quà hỗ trợ, chị Phong mừng lắm, đây sẽ là nguồn hỗ trợ lớn đối với gia đình chị trong lúc này”.

Trẻ em huyện Ba Vì nhận quà hỗ trợ 

Cũng đưa con đi nhận quà, chị Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1983), thôn Yên Tịnh, xã Sơn Đà (huyện Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ, anh chị chỉ làm ruộng nhưng ở vùng đất đá ong nên cũng không đủ và đi làm thuê để có thu nhập nuôi 3 con nhỏ (6 tuổi, 4 tuổi, và 2 tuổi) cùng mẹ chồng không có lương hưu. Gia đình thuộc hộ cận nghèo nhiều năm nay, chị ngoài làm công việc đồng áng còn đi hái chè thuê, chồng đi làm thợ xây thuê. Nhưng dịch Covid-19 nên tất cả đều ở trong nhà, không trồng cây, nuôi con gì được. Cháu được nhà trường giới thiệu đi nhận quà, cả nhà vui lắm, dù ít dù nhiều sẽ bớt được nhiều khoản chi, thêm tiền mua đồ ăn cho các cháu.

Theo bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội phối hợp với đơn vị, tổ chức khởi động chương trình “An yên cho em” để trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Các phần quà trị giá 1,2 tỉ đồng sẽ được trao cho 1.000 trẻ em ở bốn tỉnh, thành phố bao gồm huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), huyện Ba Vì (Hà Nội), huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) và huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh nhưng Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả không lường trước được. Đã có một số doanh nghiệp phá sản, hàng nghìn lao động thất nghiệp, nhiều trẻ em gặp khó khăn trong việc học tập và chăm sóc sức khỏe do ba mẹ của các em mất thu nhập.Hy vọng rằng chương trình sẽ giúp các em và gia đình giảm bớt khó khăn trong dịp hè.

T.LAM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top