Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Dân khốn khổ vì bọ đậu đen

Thứ Hai 22/06/2020 | 09:56 GMT+7

VHO- Nhiều năm nay, cứ vào mùa mưa là người dân sinh sống tại các xã biên giới của huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) lại khổ sở vì nạn bọ đậu đen. Cứ tối đến, hàng ngàn con bọ lại bay vào nhà, đậu lên tường, trần nhà, giường chiếu và thức ăn… Dù người dân đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể diệt triệt để loại bọ này.

Bọ đậu đen vây kín các hộ dân tại xã Ia O khiến cuộc sống của họ đảo lộn

Ông Rơ Mah Huiy, trú làng O, xã Ia O chia sẻ từ đầu mùa mưa đến nay, những con bọ đậu đen không biết từ đâu đến vây khắp căn nhà ông. Chúng trú ẩn khắp nơi từ trần nhà, gầm giường, bếp ăn… “Gia đình tôi đã mua thuốc xịt muỗi và dùng đủ mọi cách nhưng không thể diệt hết được, thậm chí một ngày tôi phải hốt cả bao tải lớn rồi đem ra đường đốt”, ông Rơ Mah Huiy nói.

Tương tự, gia đình ông Rơ Châm Lin trú tại làng Mít Jép, xã Ia O cũng đang vật lộn với bọ đậu đen. Cứ vào buổi tối, bọ đậu đen bay về bò khắp nhà, thậm chí chui cả vào trong giường ngủ. Sáng dậy, nhiều khi ông Lin quét được cả xô. “Khổ nhất là lúc đang ăn cơm, chúng bay vào là không thể nào ăn nổi vì nó tiết ra loại nước có mùi hôi và cay rất khó chịu. Mặc dù chưa thấy bọ đậu đen gây hại gì về vấn đề sức khỏe nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt, khiến cuộc sống đảo lộn”, ông Lin nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Siu Nghiệp - Chủ tịch xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết tình trạng bọ đậu đen vào bám trong nhà người dân đã diễn ra nhiều năm nay. Chính quyền cũng đã vào cuộc và sử dụng nhiều biện pháp nhưng không thể diệt trừ triệt để. “Năm 2017, Viện nghiên cứu côn trùng đã đến thực hiện thí nghiệm để tìm ra phương pháp diệt trừ loài bọ này nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả. Mới đây, khi tiếp xúc cử tri, xã Ia O cũng đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh Gia Lai tìm ra phương án diệt tận gốc bọ đậu đen nhằm mang lại cuộc sống ổn định cho người dân”, ông Nghiệp nói.

Ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Ia Grai cho biết loại bọ đậu đen đã xuất hiện trên địa bàn các xã Ia O, Ia Chía của huyện Ia Grai trong nhiều năm qua. Nhiều lần phòng NN&PTNT cùng các cơ quan liên ngành đã xuống thực hiện phun hóa chất giúp người dân vệ sinh nhà cửa, ngăn chặn bọ đậu đen trú ẩn nhưng cũng không thể diệt hết.

VĂN HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top