Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Nguy cơ tiềm ẩn của họp chợ ven đường

Thứ Tư 17/06/2020 | 10:59 GMT+7

VHO- Vừa qua, một vụtai nạn xảy ra trên đường Hồ ChíMinh, đoạn qua chợ 312, thuộc xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Khi đó, xe tải mang BKS: 69C-051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh do tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụCà Mau) điều khiển đã va chạm với 1 xe container và tông vào 2 xe tải chạy cùng chiều rồi lao xuống vực, lật nghiêng. Các cú va chạm khiến 2 xe tải lao lên lề và tông vào người dân. Hậu quả là 5 người tử vong, 5 người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ.

 Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Đăk Mil, Đắk Nông

Nguyên nhân gây ra vụ việc tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này hiện nay đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một trong những nguyên nhân bước đầu được chỉra, đólà tình trạng họp chợ ven đường dẫn đến tai nạn làm thương vong nhiều người. Nếu như không có tình trạng họp chợ ven đường thì dù xe tải và xe container có tông vào nhau đi chăng nữa thì không thể gây thiệt hại về người nhiều đến vậy. Giá như chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên ra quân dọn dẹp những điểm họp chợven đường thì không thể xảy ra vụ việc tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như trên.

Vụviệc tai nạn giao thông nêu trên là bài học “đắt giá” trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay. Chính quyền địa phương cần phải khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay những điểm họp chợ trái phép, lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ để họp chợ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời, quy hoạch, di dời ngay các địa điểm họp chợ, nhất là các chợ đầu mối tránh xa các tuyến đường giao thông để đảm bảo an toàn.

Việc họp chợ là thói quen của nhiều người dân không dễbỏmột sớm một chiều, vì vậy, chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ và chấp hành; bố trílực lượng thường xuyên túc trực và xử lý các trường hợp vi phạm, không để tiếp tục diễn ra tình trạng mua bán, trao đổi hàng hóa ở những điểm chợven đường.

Việc họp chợven đường không chỉgây mất an toàn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường như xảrác thải bừa bãi, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn… Nhiều tiểu thương vô tư bày bán trên vỉa hè, dưới lòng đường mặc kệ cho xe cộ qua lại đông đúc, nhiều vụva quẹt gây thương tích thường xuyên xảy ra; những vụcãi vã, xô sát với nhau cũng do cản trở, va chạm giao thông gây ra.

Thời điểm họp chợ ven đường chủ yếu là buổi sáng, đông đúc nhất là từ 4 đến 6 giờ sáng. Do trời chưa sáng nên còn khuất tầm nhìn, nhiều lái xe có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi do mất ngủ, nếu không thận trọng, quan sát biển báo và giảm tốc độ thì rất dễ gây ra tai nạn giao thông tại những điểm họp chợven đường.

Thiết nghĩ, việc họp chợ ven đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, thếnhưng việc dẹp bỏ họp chợven đường cũng không dễ dàng xử lý, không phải địa phương nào cũng làm được. Và thực tế hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều địa điểm họp chợ ven đường mà chưa thể di dời hoặc xử lý dứt điểm.

Từ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, chính quyền địa phương cần phải “mạnh tay” hơn nữa trong việc dẹp bỏ những điểm họp chợ ven đường để không còn những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

ĐỖ VĂN NHÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top