Việt Nam tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á

VHO- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 6.2020, trong đó đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trận đấu thuộc cấp đội tuyển quốc gia trong 3 tháng qua đã không diễn ra. Đó cũng lý do mà các vị trí trên bảng xếp hạng tháng 6.2020 của FIFA không có nhiều xáo trộn.

Việt Nam tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á - ảnh 1

Tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 khu vực

Với điểm số 1258, ĐT Việt Nam tiếp tục giữ hạng 94 thế giới, hạng 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đứng ở vị trí thứ hai tại Đông Nam Á vẫn là Thái Lan với 1178 điểm, tiếp đến là Philippines (1.136 điểm), Myanmar (1.081 điểm), Malaysia (1.040 điểm)... Nếu so trên bảng xếp hạng thế giới, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo bỏ xa đại kình địch Thái Lan (hạng 113) đến 19 bậc. Ở châu Á, “Những ngôi sao vàng” vẫn xếp trên Thái Lan 6 bậc.

Với tình hình dịch Covid-19 hiện tại, FIFA dự kiến sẽ tái khởi động hoạt động thi đấu quốc tế vào tháng 10 tới. Do vậy, từ nay cho đến thời điểm các giải đấu quốc tế được tổ chức trở lại, bảng xếp hạng FIFA sẽ khó có sự thay đổi.

Trong giai đoạn cuối năm, ĐT Việt Nam sẽ có 2 giải đấu chính thức là Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tại bảng G vòng loại Cúp thế giới, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu với  11 điểm, xếp tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách) trong tháng 10 và 11. Mục tiêu của ĐT Việt Nam là cố gắng giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Tại AFF Cup 2020 (khởi tranh vào cuối tháng 11),  ĐT Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch sau khi đã lên ngôi vương vào năm 2018.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc