NSƯT Diệu Hương ra mắt MV “Mười thương chống dịch Covy”

VHO- Dựa trên điệu ca Huế ngọt ngào “Tình tang”, soạn giả, biên tập viên Mai Văn Lạng đã viết lời bài “Mười thương chống dịch Covid” để NSƯT Diệu Hương thể hiện. Để kịp thời cùng xã hội chung tay chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, NSƯT Diệu Hương cùng ê kíp lập tức thu thanh và quay hình chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành MV và cho ra mắt khán giả.

NSƯT Diệu Hương ra mắt MV “Mười thương chống dịch Covy” - Anh 1

 NSƯT Diệu Hương trong phòng thu NSUMV

Lời bài ca được viết mang thông điệp rõ ràng, kêu gọi toàn dân cùng đoàn kết chống dịch: “Một thương chống dịch ở nhà/ Hai thương bác sĩ cùng là lương y/ Ba thương người phải cách ly/ Bốn thương người lính quản gì gió sương/ Năm thương lớp học mái trường. Sáu thương người ở rìa đường khó khăn/ Bẩy thương Chính phủ vì dân/ Tám thương các cấp các ngành chung tay/ Chín thương trên mảnh đất này/ 10 thương mong chỉ ít ngày dịch tan”. Trước đó, NSƯT Diệu Hương cũng viết lại lời và thể hiện ca khúc nổi tiếng Triệu đóa hồng phiên bản chống dịch Covid-19 và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc