Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Viết tiếp bài "Đằng sau việc chủ nhà muốn trả lại bằng xếp hạng”: Chờ chủ nhà chốt phương án …

Thứ Sáu 27/03/2020 | 09:39 GMT+7

VHO- Sau nhiều lần đề nghị, hôm qua 26.3, Sở Tài chính TP.HCM đã có những phản hồi quan trọng liên quan đến bài “Xung quanh di tích quốc gia số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM: Đằng sau việc chủ nhà muốn trả lại Bằng xếp hạng”, mà Văn Hóa đã phản ánh (số 3382, ra ngày 11.3.2020).

 Nhà đất số 9 được thẩm định giá cao hơn nhà đất số 7 Lý Chính Thắng khoảng 8,45 tỉ đồng

Trao đổi với Văn Hóa vào chiều qua 26.3, Phòng Quản lý công sản (Sở Tài chính TP.HCM) cho biết, ngày 29.3.2018, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã có văn bản trình Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương sử dụng nhà đất số 9 Lý Chính Thắng, quận 3 thuộc sở hữu Nhà nước để hoán đổi với nhà đất số 7 (di tích Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968) theo hình thức hoán đổi ngang giá trị. Đồng thời Nhà nước hỗ trợ thêm cho gia đình đang sở hữu di tích này là 5 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa, cải tạo lại nhà đất số 9 (theo đề xuất của UBND quận 3).

Sau khi Thường trực Thành ủy có ý kiến thống nhất, UBND TP sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương hoán đổi và việc hỗ trợ thêm chi phí trong việc hoán đổi nhà đất này theo quy định, và việc quản lý nhà đất số 7 Lý Chính Thắng sẽ theo diện Nhà di tích lịch sử. Ngày 2.4.2018, Thường trực Thành ủy TP có cuộc họp về việc hoán đổi này. Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương hoán đổi, tuy nhiên cần yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm định giá trị thực tế 2 nhà đất, theo đó giao UBND quận 3 thẩm định giá 2 nhà đất hoán đổi. Ngày 12.9.2019, UBND quận 3 có văn bản số 1686 báo cáo về kết quả thẩm định giá 2 nhà đất nói trên. Cụ thể, về nhà đất số 7 Lý Chính Thắng (diện tích đất 80,8m2) có tổng trị giá trên 19,9 tỉ đồng, còn nhà đất số 9 Lý Chính Thắng liền kề (diện tích 120,7m2) có tổng trị giá gần 28,4 tỉ đồng. Như vậy, trị giá nhà đất số 9 lớn hơn trị giá nhà đất số 7 khoảng 8,45 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch giá đó là vì diện tích đất.

Ngày 13.11.2019, Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) tiếp tục tổ chức cuộc họp với đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan để bàn và trao đổi việc tiếp nhận nhà đất số 7 và chuyển giao nhà đất số 9 Lý Chính Thắng. Đơn vị này cho biết, qua kiểm tra, rà soát về mặt pháp lý thì không có quy định về việc hoán đổi giữa nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước với nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của các tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó, theo kết quả thẩm định giá của UBND quận 3 thì hai nhà đất chênh lệch khoảng 8,45 tỉ đồng. Như vậy trên thực tế, giá trị nhà đất số 9 lớn hơn nhà đất số 7, tuy nhiên UBND TP và Thường trực Thành ủy đã có chủ trương “Chuyển giao theo phương thức ngang giá trị” (không bù trừ chênh lệch), qua đó nhằm ghi nhận công lao của gia đình vợ chồng ông Ngô Toại đã đóng góp cho cách mạng và công lao chăm sóc bảo quản, giữ gìn di tích lịch sử này trong suốt hơn 30 năm qua. “UBND TP và Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương chuyển giao ngang giá trị đối với hai nhà đất. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng cho gia đình như đề xuất của UBND quận 3 thì tổng số tiền chênh lệch lên đến 13,45 tỉ đồng”, Thường trực Ban chỉ đạo 167 thông tin.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của đại diện các cơ quan dự họp, Thường trực Ban chỉ đạo 167 cho biết đã có văn bản số 1460/STC-BCĐ167-CS ngày 18.3.2020, báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo 167 về liên quan đến hai nhà đất nói trên. Đến ngày 19.3.2020, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo 167 để xem xét nội dung này và đã có ý kiến thống nhất nội dung đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo 167 tại văn bản số 1460.

Theo đó, Thường trực Ban chỉ đạo 167 có ý kiến giao UBND quận 3 tổ chức tiếp xúc, trao đổi và thỏa thuận với người đại diện thừa kế hợp pháp đối với nhà đất 7, đề nghị đồng thuận chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND TP về việc chuyển giao nhà đất số 7 cho Nhà nước quản lý để làm di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968, và tiếp nhận nhà đất số 9 theo nguyên tắc không bù trừ giá chênh lệch và Nhà nước không hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng. Trường hợp các con của gia đình ông Ngô Toại gặp khó khăn, giao UBND quận 3 vận động từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ như đối với gia đình diện chính sách, có công với cách mạng. Nếu gia đình thống nhất nội dung này, UBND quận 3 có văn bản gửi về Thường trực Ban chỉ đạo 167 để thực hiện báo cáo UBND TP. Trên cơ sở này, UBND TP báo cáo với Thường trực Thành ủy và có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở triển khai những bước tiếp theo.

Trước thông tin này, liên hệ với ông Ngô Văn Lập (con trai ông Ngô Toại, đại diện gia đình trực tiếp quản lý ngôi nhà) vào chiều qua 26.3, ông Lập cho hay, từ ngày gia đình gửi đơn xin cứu xét (20.2.2020), đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo gì từ các cơ quan chức năng liên quan đến di tích hay việc chuyển đổi nhà ở cho ông. Tuy nhiên, trước thông tin gia đình ông chuyển giao nhà đất số 7 di tích và tiếp nhận nhà đất số 9, đồng thời không được hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng để gia đình để thực hiện sửa chữa, cải tạo lại nhà đất số 9, ông Lập cho hay gia đình không tán thành chủ trương này. và sẽ tiếp tục làm đơn kêu cứu. 

  Thường trực Ban chỉ đạo 167 có ý kiến giao UBND quận 3 tổ chức tiếp xúc, trao đổi và thỏa thuận với người đại diện thừa kế hợp pháp đối với nhà đất 7, đề nghị đồng thuận chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND TP về việc chuyển giao nhà đất số 7 cho Nhà nước quản lý để làm di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968, và tiếp nhận nhà đất số 9 theo nguyên tắc không bù trừ giá chênh lệch và Nhà nước không hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng.

 

 THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top