Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Australia lần đầu ban bố tình trạng khấn cấp về an toàn sinh học

Thứ Năm 19/03/2020 | 11:20 GMT+7

VHO- Ngày 18.3, Australia lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn sinh học quốc gia theo Luật An toàn sinh học được nước này thông qua năm 2015

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan nhanh tại Australia và các nước thuộc châu Đại Dương. Trong đó, một số quốc đảo trong khu vực đã có những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Chính phủ và các địa phương của Australia liên tiếp bổ sung nhiều biện pháp hỗ trợ để đối phó với tác động ngày càng sâu rộng của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Tính đến 10h sáng nay 19.3 (giờ địa phương), Australia đã ghi nhận gần 600 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 6 người đã tử vong. Số ca nhiễm mới dự báo sẽ tăng thêm khi các bang của nước này cập nhật về tình hình dịch bệnh.

Ngày hôm qua (18.3), Australia đã lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn sinh học quốc gia theo Luật An toàn sinh học được nước này thông qua năm 2015. Theo quyết định mới này, chính phủ Australia sẽ được trao thêm nhiều quyền hạn bao gồm sử dụng các lực lượng và huy động các nguồn lực cần thiết để kiểm soát dịch bệnh.

Trong đó, chính quyền có thể tiến hành phong tỏa các khu vực địa lý, sơ tán các khu dân cư, áp dụng kiểm soát an toàn sinh học bắt buộc, truy tố các hành vi phạm vàhạn chế các cuộc tụ tập đông người. Các cá nhân vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị phạt tù lên đến 5 năm. Trước mắt, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng trong 3 tháng, sau đó có thể được gia hạn căn cứ vào tình hình dịch bệnh.

Cũng trong ngày hôm qua (18.3), Quốc hội bang Queensland đã quyết định ngừng hoạt động trong 6 tháng để đảm bảo giãn cách xã hội và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Trước đó, Quốc hội Queensland cũng đã thông qua một đạo luật khẩn cấp cho phép chính quyền hoãn các cuộc bầu cử địa phương. Dự kiến, Quốc hội Queensland sẽ hoạt động trở lại vào tháng 9.2020.

Bang Tasmania của Australia hôm nay (19.3) tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới của bang, trở thành bang có chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ nhất tại Australia trong giai đoạn hiện nay.

Thủ hiến bang Tasmania Peter Gutwein cho biết, bắt đầu từ đêm mai (20.3), tất cả những người đến bang Tasmania, bao gồm cả những công dân sinh sống tại đây đều phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, lệnh này không áp dụng với những người đến bang này vì lý do thực sự cần thiết liên quan đến nỗ lực bảo vệ sưc khỏe cho người dân của bang, các tình huống khẩn cấp hoặc những người giúp cho đầu mối thương mại hoạt động. Vì bang Tasmania nằm trọn vẹn trên 1 hòn đảo ở phía Nam Australia nên lệnh này cũng không áp dụng với các tuyến tàu biển vận chuyển hàng hóa tới bang để giữ cho việc lưu thông hàng hóa vẫn được diễn ra. Chính quyền bang Tasmania sẽ cử người theo dõi việc cách ly và sẽ có hình phạt đối với những người vi phạm. Số tiền phạt có thể lên đến 16,800 AUD hoặc 6 tháng tù giam.

Bang Tasmania đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp, trao quyền nhiều hơn cho cảnh sát trong việc điều hành các hoạt động tại bang. Với các biện pháp mới công bố này, bang Tasmania là địa phương có chính sách kiểm soát chặt chẽ nhất hiện nay tại Australia trong nỗ lực làm giảm sự lây lan của Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (19/3), hãng hàng không lớn nhất Australia Qantas cũng đã tuyên bố từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 5 sẽ ngừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế đồng thời giảm 60% các chuyến bay nội địa. Việc cắt giảm các chuyến bay này cũng đồng nghĩa với việc 60% người lao động của hãng này sẽ đối mặt với nguy cơ không có việc làm.

Trước đó hôm 18.3, một hãng hàng không lớn khác của Australia là Virgin cũng đã tuyên bố dừng tất cả các chuyến bay quốc tế và giảm một nửa số chuyến bay nội địa từ cuối tháng 3 cho đến ngày 14.6.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại New Zealand đã tăng 8 trường hợp trong ngày hôm qua (18.3), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 20 trường hợp. Bộ Y tế New Zealand cho biết, 8 trường hợp mới này vừa trở về từ các nước châu Âu và Australia. Tính đến nay, đã có 5 thành phố của New Zealand xác nhận có bệnh nhân Covid-19, trong đó có thủ đô Wellington.

Các quốc đảo Thái Bình Dương gồm Samoa và Papua New Guinea đã xác nhận 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân này đều đến từ nước ngoài và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện với các triệu chứng tương tự như Covid-19. Hiện các mẫu bệnh phẩm đã được gửi ra nước ngoài để xét nghiệm nên chưa thể kết luận 2 bệnh nhân này có mắc Covid-19 hay không.

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top