Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Đừng để người bệnh cần máu “ở lại phía sau”

Thứ Hai 16/03/2020 | 10:49 GMT+7

VHO- Cũng như nhiều lĩnh vực khác, công tác vận động hiến máu đã và đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Chỉ trong 4 ngày từ 7 - 11.3, đã có hàng chục cơ quan, đơn vị trì hoãn lịch tổ chức hiến máu, tương đương với khoảng gần 10.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hiến máu ngày 12.3 Ảnh: CÔNG THẮNG

Chăm sóc con tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong và sau dịp Tết, nỗi lòng của những người cha, người mẹ có con cần truyền máu đi từ thấp thỏm, lo âu khi thiếu máu đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi hàng ngàn người đến hiến máu cứu người bệnh. Nhưng đó là giai đoạn sau Tết khi mà lời kêu gọi hiến máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được người dân hưởng ứng nhiệt liệt, nâng mức dự trữ máu của Viện chỉ còn 5.000 đơn vị (ngày 13 Tết) lên duy trì ở mức trên 15.000 đơn vị máu (ngày 20.2); có thể đảm bảo cung cấp máu trở lại bình thường cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, tâm trạng lo âu, khắc khoải của người bệnh, của người nhà bệnh nhân vì thiếu máu đã quay trở lại khi dịch bệnh Covid-19 bước vào giai đoạn 2 bằng sự khởi phát là ca nhiễm đầu tiên tại Hà Nội đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động hiến máu. Đồng nghĩa với việc thêm một lần nữa lượng máu dự trữ lại ở mức báo động. Những ngày này, lễ hội Xuân hồng 2020 diễn ra còn khó khăn hơn cả giai đoạn mở màn, chỉ trong 4 ngày đã có hàng chục cơ quan, đơn vị trì hoãn tổ chức hiến máu, tương đương với khoảng gần 10.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận theo kế hoạch.

Có chương trình hiến máu đã phải dừng lại ngay khi đang diễn ra, nhiều lịch hiến máu được thông báo hoãn vào đúng đêm trước ngày tổ chức. Thách thức đặt ra cho các cơ sở y tế là làm sao vừa chống dịch an toàn lại vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị. TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch giai đoạn 2 cùng với sự vắng vẻ ở các nơi công cộng thì các điểm hiến máu cũng thưa thớt người đến. Nhiều đơn vị đã có kế hoạch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đều đã thông báo hoãn lịch hiến máu và khả năng sẽ còn tiếp tục hoãn. Từ ngày 7.3 đến nay, đã có 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu trong tháng 3 bị hoãn. Lần đầu tiên, trong Tháng Thanh niên lại có nguy cơ thiếu máu.

 Những vết bầm tím của bệnh nhân vì thiếu máu Ảnh: THANH HẰNG

Và mỗi khi khan hiếm máu, nhân viên y tế lại luôn là người tiên phong, nhất là y bác sĩ của “Viện máu” và các y bác sĩ trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội… Trước thông tin kêu gọi hiến máu từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Công đoàn Y tế, nhiều người dân không kể người Việt hay người nước ngoài đều sẵn sàng tham gia hiến máu trong ngày 12 - 13.3. Cũng là người đến hiến máu, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi các tập thể, cá nhân tích cực hiến máu và cho rằng, việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và đặc biệt là trong khi mà chúng ta cần giữ sức khỏe, sức đề kháng để phục vụ cho công tác chống dịch. Mỗi người hiến một đơn vị máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức đề kháng của con người.

Tham gia hiến tiểu cầu trong đợt này, TS.BS Bạch Quốc Khánh chia sẻ: “Khi bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19, lượng người hiến máu có thể giảm trong khi nhu cầu máu thì không thay đổi. Hơn lúc nào hết, người bệnh rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung tay hiến tặng những đơn vị máu quý giá”. Với thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện sẽ đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A: An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế bằng cách đo thân nhiệt người đến hiến máu, đeo khẩu trang và cung cấp rửa tay sát khuẩn…

Hiện tại, các tài liệu liên quan đến dịch bệnh do virus corona gây ra như SARS, MERS hay Covid-19 đều chưa cho thấy bằng chứng về việc các virus đường hô hấp này có khả năng lây truyền qua đường máu. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch, Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh cần máu, không để người bệnh cần máu “ở lại phía sau”. 

 LÊ HUY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top