Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Xung quanh tố giác sao chép tài liệu của PGS.TS Trần Thị Kim Oanh: “Thiếu sót” là do áp lực và "chưa kịp bổ sung”...?

Thứ Sáu 13/03/2020 | 10:47 GMT+7

VHO- Trước thông tin nhiều công trình khoa học của PGS.TS Trần Thị Kim Oanh, Trưởng bộ môn Tôn giáo học (Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội) bị tố có hành vi “đạo văn”, lãnh đạo trường này cho biết đã thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ vi phạm và đang chờ kết luận để có hướng xử lý…

 Cuốn sách “Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam” của bà Oanh là một trong số các công trình bị tố có hành vi “đạo văn” công khai mà không trích nguồn

 Mới đây, Văn Hóa đã nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc trong đó cho rằng PGS.TS Trần Thị Kim Oanh, Trưởng bộ môn Tôn Giáo học có hành vi sao chép các tài liệu khoa học đã công bố trước đó để đưa vào nhiều công trình khoa học do mình biên soạn mà không thực hiện trích dẫn nguồn theo quy định.

Có “thiếu sót” do áp lực từ trường

Cụ thể, trong cuốn Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, NXB Tôn Giáo, 2013 do PGS.TS Trần Thị Kim Oanh (khi đó mới là TS) biên soạn có nhiều nội dung “đạo văn” từ các nguồn tài liệu: Nguyễn Khắc Ngữ, Hồi Giáo, Tạp chí Văn hóa Nguyệt san số 67, 1962; DOHAMIE, Hồi giáo tại Việt Nam, tạp chí Bách Khoa số 193 -194 ngày 15.1.1965; Nguyễn Khắc Ngữ, Khảo cứu Lịch Chàm, Tạp chí Văn hóa Á châu, số 5 (tháng 8 năm 1958); Islam ở Việt Nam (Tiếng Việt),…

Tương tự, phần “Phật giáo với sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay” trong cuốn sách Văn hóa tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa, NXB Tôn giáo, 2009 có nội dung chép tới 98% từ phần 2.2.2: “Phật giáo với vấn đề cải tạo xã hội” trong cuốn khóa luận tốt nghiệp năm 2008 Vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay của cử nhân ngành triết học Nguyễn Thị Nguyến. Trong bài Vị thế của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12.2012, trang 11- 18 có sao chép nhiều đoạn trong bài của tác giả Nguyễn Hữu Sơn “Phật giáo Việt Nam và những đóng góp cho nền văn hóa dân tộc” tại Hội thảo Phật giáo trong thời đại mới – Cơ hội và thách thức do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức ngày 15-16.7.2006…

Trước vấn đề này, tại buổi làm việc với bộ môn Tôn giáo học ngày 5.9.2019 do GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế, ông Nguyễn Tích Nghị, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và toàn thể cán bộ, giảng viên bộ môn Tôn giáo học, sau khi nghe báo cáo của phòng Thanh tra và Pháp chế, giải trình của PGS.TS Trần Thị Kim Oanh và phát biểu của các cán bộ giảng viên bộ môn Tôn giáo học, GS.TS Phạm Quang Minh khẳng định: Quan điểm của nhà trường là không bao che, dung túng những trường hợp cố tình vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nhà trường. Cũng tại cuộc họp, Phòng Thanh tra và Pháp chế trường ĐH KHXH&NV đã thông báo về mức độ trùng lặp, không có nguồn trích dẫn trong công trình của PGS.TS Trần Thị Kim Oanh so với các công trình đã công bố khác.

Thừa nhận những sai phạm này, Trưởng bộ môn Tôn giáo học Trần Thị Kim Oanh cho rằng, đó là những “thiếu sót” và nguyên nhân là do có nhiều áp lực trong quá trình được trường giao phải sớm hoàn thành biên soạn giáo trình “Islam và Islam ở Việt Nam”, một học phần còn mới mẻ, chưa có nhiều tài liệu tham khảo, ít cán bộ giảng dạy nên “chưa kịp bổ sung” đầy đủ nguồn tài liệu trích dẫn (?!)

 Tại thông báo số 3736 ngày 27.9.2019 của Trường ĐH KHXH&NV, bà Oanh thừa nhận có “thiếu sót” do áp lực từ trường!?

Không bao che cho hành vi cố tình vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa xung quanh những đơn tố cáo hành vi sao chép, trích dẫn nhiều nguồn tài liệu khoa học đã công bố trước đó đưa vào công trình của mình, in thành sách để giảng dạy cho sinh viên, ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội cho biết, “Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định thành lập các tổ xác minh vụ việc. Cụ thể, có 2 quyết định, một là quyết định thành lập tổ xác minh đơn thư do một Phó hiệu trưởng làm trưởng ban, còn tôi là thành viên thường trực và các phòng liên quan như Phòng đào tạo, Phòng nghiên cứu khoa học, Phòng tổ chức cán bộ… là những phòng chủ chốt liên quan đến việc giải quyết vụ việc. Sau đó chúng tôi đã họp và ban hành những kế hoạch làm việc đúng theo trình tự thủ tục giải quyết đơn thư. Trường hợp ở bộ môn Tôn giáo học, chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo trường ban hành một quyết định tiếp theo đó là thành lập một Hội đồng chuyên môn gồm 5 nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực theo đơn thư phản ánh vào ngày 20.1.2020”, ông Thủy cho hay.

Thông tin về kết quả xác minh vụ việc, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cho biết, mới đây Trường đã có một buổi họp và có những kết quả sơ bộ, nhưng hiện tại chưa thể công bố và thông tin cho báo chí. Lý giải về việc này, GS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Thanh tra pháp chế cho biết, cá nhân ông mới được giao phụ trách công tác thanh tra pháp chế và hiện tại vẫn chưa gặp gỡ và làm việc cụ thể với PGS.TS Trần Thị Kim Oanh. Khi được hỏi về quan điểm của một nhà khoa học, một người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu nhiều năm trước việc PGS.TS Trần Thị Kim Oanh cũng đã thừa nhận có những “thiếu sót” trong quá trình biên soạn giáo trình, tài liệu của mình có sự “trùng lặp” với những nguồn tài liệu khoa học đã công bố trước đó nhưng lại “quên” và “chưa kịp bổ sung” đầy đủ nguồn tài liệu trích dẫn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội đã từ chối đưa ra những bình luận, quan điểm của mình về hành vi của Trưởng bộ môn Tôn giáo học này.

Tuy nhiên, ông Hoàng Anh Tuấn cũng tái khẳng định quan điểm của lãnh đạo trường ĐH KHXH&NV Hà Nội là sẽ không bao che, dung túng những trường hợp cố tình vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng uy tín và vị thế của nhà trường. Đồng thời, ngay khi có kết luận từ Hội đồng khoa học, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định. 

 QUỐC HÙNG - THÀNH LONG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top