Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Có biện pháp xử lý khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Thứ Hai 09/03/2020 | 11:29 GMT+7

VHO- Một trong những biện pháp đối phó hiệu quả với Covid-19 là đeo khẩu trang y tế. Do dịch bùng phát ngày càng nguy hiểm tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lan sang nhiều nước châu Âu, Trung Đông. Nước ta cũng có nguy cơ cao nên nhu cầu người dân về khẩu trang y tế là rất lớn.

 Không nên vứt khẩu trang y tế một cách tuỳ tiện Ảnh: VOV

Chính vì nhu cầu về khẩu trang y tế tăng cao đột biến dẫn đến tình trạng khan hiếm mặt hàng này trong những ngày gần đây. Cùng với đó là tình trạng đầu cơ, găm hàng, bán với giá cao cũng làm nhu cầu về khẩu trang y tế trở nên bức bối. Ngoài việc đẩy mạnh sản xuất khẩu trang đáp ứng nhu cầu của người dân thì việc ngăn chặn, xử lý các nhà thuốc, đại lý phân phối khẩu trang được triển khai khá quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, dưới góc độ bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc xử lý loại bỏ khẩu trang y tế sử dụng một lần hiện nay. Đó là việc người dân vứt bỏ khẩu trang đã qua sử dụng một cách tùy tiện, bừa bãi có thể làm lây lan dịch bệnh. Đặc biệt không loại trừ khả năng một số đối tượng xấu, lợi dụng cơ hội này để thu gom và bán lại cho người tiêu dùng số khẩu trang y tế đã qua sử dụng này.

Có thể khẳng định các loại khẩu trang y tế sử dụng một lần thì tính năng phòng ngừa vi rút và diệt khuẩn sẽ không còn. Thậm chí là nơi dễ phát sinh, lây lan vi rút, vi khuẩn rất nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội và cản trở nỗ lực phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng. Thực tế thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM và qua cảnh báo của một số cán bộ có thẩm quyền thì khả năng khẩu trang y tế bị tái sử dụng là rất đáng để lưu ý, xem xét nghiêm túc. Bởi lẽ, vì thu lợi cao nên một số kẻ vô nhân tính có thể sẽ làm điều này. Mặt khác, do việc một số nơi quá khó khăn nên người dân dễ dàng chấp nhận các loại khẩu trang y tế trôi nổi trên thị trường mà không nắm rõ về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng…

Vì vậy, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vứt bỏ khẩu trang tùy tiện, bừa bãi dễ làm phát sinh, lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong chống dịch bệnh, đặc biệt khuyến cáo người dân nên cắt bỏ, phá hủy khẩu trang y tế đã qua sử dụng như nên dùng dao, kéo cắt đôi khẩu trang trước khi bỏ vào thùng rác… Như vậy, sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phòng chống dịch có hiệu quả nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, cộng đồng tốt hơn. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng rất cao và diễn biết rất phức tạp.

VĨNH LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top