Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lâm Đồng gỡ khó cho du lịch

Thứ Sáu 06/03/2020 | 11:09 GMT+7

VHO- Đà Lạt (Lâm Đồng) từ lâu được biết đến là thành phố du lịch nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Hằng năm, địa phương thu hút hàng triệu lượt du khách đến đây tham quan, nghỉ dưỡng. Chính vì thế, trong vài năm trở lại đây, rất nhiều người tìm thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ để kinh doanh. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp không khói ở thành phố này.

Lâm Đồng đang nỗ lực tìm các biện pháp nhằm kích cầu du lịch

Là người có nhiều năm tìm hiểu và trực tiếp làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tại TP Đà Lạt, lại sẵn có máu kinh doanh nên sau khi tìm hiểu kỹ thị trường, cuối năm 2019, chị Cao Bé Hạnh đã mạnh dạn dùng số vốn tích góp được tìm kiếm cho mình một mặt bằng ưng ý trên đường Hà Huy Tập (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), để thuê lại nhằm kinh doanh dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, sau khi khách sạn đi vào hoạt động chưa được bao lâu thì dịch cúm Covid-19 bùng phát khiến cho lượng khách đến với Đà Lạt suy giảm dẫn đến việc kinh doanh của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Hạnh cho biết: “Khách sạn tôi có tổng cộng 30 phòng nhưng nhiều hôm chỉ có một vài phòng là có khách ở. Thông thường, số phòng của khách sạn luôn đạt 80% công suất, đó là chưa kể những dịp cao điểm như lễ, tết, cuối tuần thì không còn phòng trống. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra dịch cúm đến nay, lượng khách đến ở tại đây giảm rõ rệt. Nếu so với trước khi công bố dịch thì hiện tại số khách chỉ khoảng 30%”.

Cũng theo chị Hạnh, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hút khách như tăng cường chạy quảng cáo và giảm sâu giá phòng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao. “Nếu như trước đây, với các loại phòng đơn và đôi của khách sạn có giá phòng dao động từ 350.000 – 800.000 đồng/ đêm thì hiện nay chỉ còn khoảng 180.000 – 300.000 đồng/ đêm nhưng vẫn không có khách ở. Tính riêng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng con số đã lên đến 75 triệu, đó còn chưa kể đến rất nhiều chi phí khác để duy trì hoạt động của khách sạn như chi phí điện, nước, nhân viên... nếu trình trạng này còn tiếp diễn lâu dài thì không biết khách sạn có tồn tại được nữa không”, chị Hạnh buồn rầu.

Theo thống kê từ Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương trong 2 tháng đầu năm ước đạt 1,12 triệu lượt, giảm sâu so với cùng kỳ 2019. Đặc biệt, qua khảo sát tại 33 khách sạn lớn của tỉnh, đã có hơn 28.000 đơn đặt phòng bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước thực trạng trên, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành làm việc với các đơn vị kinh doanh du lịch, các công ty lữ hành tại địa phương để lấy lý kiến, đề xuất các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ từ chính quyền, nhằm tìm ra hướng giải quyết khó khăn trước mắt cũng như triển khai những bước đi mới giúp kích cầu ngành du lịch trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan thuế, tài chính có chính sách hỗ trợ giảm thuế cho các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; có chính sách ưu đãi về vốn vay, trong đó có vốn vay mới, giãn nợ vốn vay, giảm lãi suất vay... để đảm bảo doanh nghiệp vừa có thể hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành du lịch Lâm Đồng cũng đã tham gia chương trình kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức kích cầu du lịch phía Nam. Ngoài ra, ngành du lịch địa phương cũng bắt tay với các liên minh lữ hành của Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội… để xây dựng những tour du lịch”, bà Ngọc thông tin thêm.

THÀNH KHIÊM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top