Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000

VHO- Trong vòng 16 giờ đồng hồ tính đến 17h ngày 5.3 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 322 trường hợp mới nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000 - Anh 1

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Dongsan, thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam. Ảnh: Yonhap

Theo số liệu cập nhật vào chiều 5.3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 322 trường hợp mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 6.088 trường hợp.

Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận ở thành phố Daegu, tâm chấn của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc.

Theo Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc tới nay đã có 40 người, chủ yếu là người già có tiền sử bệnh tật, đã tử vong do Covid-19.

Sáng 5.3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa thành phố Gyeongsan (cách thủ đô Seoul 330km về phía đông nam và nằm ở phía đông thành phố Daegu) thành “khu vực quản lý đặc biệt”, do ghi nhận nhiều trường hợp mới nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 4.3 Hàn Quốc cũng quyết định gia hạn thời gian đóng cửa các bảo tàng lịch sử và nghệ thuật quốc gia, thư viện công cộng, nhà hát thêm 2 tuần trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan mạnh tại nước này.

Hàn Quốc hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Tới nay, 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc