Dịch viêm phổi do virus corona: Nga gửi viện trợ cho Trung Quốc

VHO- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Nga quyết định viện trợ nhân đạo cho Trung Quốc để chống lại sự lây lan của dịch viêm phổi do virus corona.

TASS ngày 3.2 đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo cho Trung Quốc trong cuộc họp ngắn với các thành viên Chình phủ.

Dịch viêm phổi do virus corona: Nga gửi viện trợ cho Trung Quốc - Anh 1

Bệnh nhân nhiễm nCoV đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

“Việc quyết định gửi viện trợ nhân đạo đến Trung Quốc để chống lại sự lây nhiễm [dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra – ND]”, ông Mishustin nói.

Trước đó, cán bộ quan hệ công chúng tại Đại sứ quán Nga ở Trung Quốc Georgy Egorov cho biết: “Số công dân Nga bày tỏ sẵn sàng rời khỏi tỉnh Hồ Bắc là 133, họ sẽ được sơ tán. Trong số này có 85 người đang ở Vũ Hán. Tất cả họ đồng ý về việc cách ly 14 ngày sau khi trở về”.

Ông Egorov nói thêm: “Không có trường hợp người Nga vào ở Trung Quốc bị nhiễm virus corona mới”.

Theo ước tính, có tổng cộng khoảng 341 công dân Nga hiện vẫn đang lưu lại ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova trước đó nói rằng tất cả các công dân Nga nếu muốn sẽ được sơ tán khỏi tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

VOV.VN
 

Ý kiến bạn đọc