Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần ưu tiên phòng chống dịch bệnh hơn là lợi ích kinh tế

Thứ Hai 27/01/2020 | 09:15 GMT+7

VHO- Tại cuộc họp khẩn lần thứ hai do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì diễn ra ngày 26.1 tại Bộ Y tế nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, bên cạnh các chuyên gia y tế còn có sự có mặt của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Tổng cục Du lịch  để báo cáo về những tác động kinh tế liên quan.

Tại cuộc họp ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) chia sẻ, từ 15 – 25.1, mỗi ngày có khoảng 400.000 lượt khách đến và đi Trung Quốc, từ Vũ Hán đi và về khoảng 4.000 người, chủ yếu vào miền Trung và miền Nam. Hiện có 3 hãng hàng không Việt Nam, 12 hãng trung quốc và một số hãng quốc tế khác đang khai thai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu dừng các chuyến bay thì các hãng Việt Nam thiệt hại khoảng 4.000 tỉ đồng, bao gồm các loại dịch vụ, suất ăn, xăng dầu…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp khẩn ngày 26.1

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) cho biết, khách du lịch Trung Quốc là thị trường quan trọng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã ký công văn gửi các Sở Du lịch, công ty lữ hành, cung cấp dịch vụ không đưa khách đến những trung tâm dịch bệnh, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của du khách, có biện pháp phát hiện ca bệnh và bảo vệ nhân viên của mình.

Cũng theo bà Hương, trong hai ngày vừa qua, tỉ lệ khách Trung Quốc vào Việt Nam cao, tuy nhiên tỷ lệ người được phát hiện sốt thấp so với tỷ lệ khách đến, do đó Việt Nam cần có biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh nhưng cũng không để gây xáo trộn. Bởi vì hợp đồng thường được ký kết nhiều tháng trước khi xảy ra dịch bệnh, nếu hủy ngang phải đền bù và xảy ra tranh chấp. “Tổng cục Du lịch đã có công văn khuyến cáo các địa phương và công ty lữ hành cần kiểm soát khách của mình và không ký tiếp hợp đồng đến các vùng dịch, đặc biệt là Vũ Hán, Quảng Đông”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Tổng cục Du lịch cũng cho biết thêm, khách du lịch từ Trung Quốc tới các nước trên thế giới là 130 triệu người/năm, nhưng đến Việt Nam khoảng 5 triệu khách, các nước ASEAN đón 10 triệu khách. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quốc gia nào thực hiện cấm bay, giao thương, đi lại với Trung Quốc.

Sau khi nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Ứng phó dịch bệnh không là nhiệm vụ của riêng ai. Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện chỉ đạo đồng thời khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế tối đa tới các vùng có dịch: "Về việc kê khai y tế tại cửa khẩu và sân bay, chúng ta đã triển khai với 50.000 khách, đối với một số khách du lịch có thể là phiền hà nếu họ không hiểu rõ. Nhưng chúng ta phải vận động để du khách tự nguyện hợp tác và họ thấy rằng đây là lợi ích không chỉ của bản thân họ, mà còn của cả cộng đồng. Không chỉ cộng đồng Việt Nam mà còn cộng đồng thế giới. Chúng ta phải theo sát, quản lý chặt, đặc biệt với những hành khách đến từ những nơi hoặc đã có tiếp xúc với các trung tâm dịch tại Trung Quốc".

"Dù có phải hy sinh lợi ích kinh tế, chúng ta vẫn phải đặt ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa dịch lây nhiễm. Chúng ta không chỉ chú ý khâu quản lý người đến từ vùng dịch vào Việt Nam như các biện pháp đã nêu, mà quên khâu theo dõi, quản lý sức khỏe tất cả các khách du lịch, dù là người nước nào nhưng đã từng tới vùng có dịch trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, phải cách ly, điều trị ngay", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 26.1, thế giới đã ghi nhận 2.019 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 56 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 1 trường hợp là cán bộ y tế). So với ngày 25.1, số ca mắc tăng 719 trường hợp, số trường hợp tử vong tăng 15 trường hợp.

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 1.979 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố. Trung Quốc đã triển khai phong tỏa 18 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, dừng hoạt động các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 40 trường hợp trường hợp bệnh xâm nhập tại 12 quốc gia và 3 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc bao gồm: Thái Lan 5 trường hợp, Hồng Kông - Trung Quốc (5), Australia (4), Singapore (3), Malaysia (3), Pháp (3), Đài Loan - Trung Quốc (3), Hàn Quốc (3), Nhật Bản (2), Việt Nam (2), Hoa Kỳ (2), Ma Cao - Trung Quốc (2), Nepal (1), Canada (1), Pakistan (1).

QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top