4 cầu thủ Việt Nam lọt vào đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019

VHO- Với những thành công của ĐTQG và U22 quốc gia trong năm 2019, bóng đá Việt Nam vinh dự có 4 tuyển thủ được trang FOX Sports châu Á vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á.

2019 là năm rất thành công của bóng đá Việt Nam, trong đó ĐTQG xuất sắc lọt vào tứ kết VCK Asian Cup và đang thi đấu ấn tượng để dẫn đầu bảng G tại Vòng loại World Cup 2022, không những vậy đội U22 quốc gia còn lập nên kỳ tích khi giành tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

4 cầu thủ Việt Nam lọt vào đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019 - ảnh 1

Việt Nam là đội có nhiều cầu thủ nhất góp mặt vào đội hình hay nhất năm của Đông Nam Á

Đóng góp vào thành công chung của các đội tuyển bóng đá Việt Nam là màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân. Trong đội hình 3-4-3 hay nhất năm 2019 của Đông Nam Á được FOX Sports châu Á bầu chọn, Việt Nam có số cầu thủ góp mặt nhiều nhất trong khu vực với 4 cái tên: Trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Quang Hải. 

Đây đều là những cầu thủ đã thi đấu thành công trong màu áo CLB và đã có những đóng góp lớn khi làm nghĩa vụ quốc gia. Sự chắc chắn của Quế Ngọc Hải góp công lớn giúp Viettel trụ hạng thành công, trung vệ này còn mang lại sự vững vàng cho hàng thủ ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup và Vòng loại World Cup 2022. Với bộ ba Văn Hậu, Hùng Dũng và Quang Hải, không những cùng CLB Hà Nội vô địch V.League, Cúp Quốc gia, lọt vào chung kết liên khu AFC Cup mà còn giúp ĐT Việt Nam có được thành tích tốt tại VCK Asian Cup, Vòng loại World Cup 2022, đặc biệt là chức vô địch SEA Games 30.

Ngoài 4 cầu thủ Việt Nam, Thái Lan góp 3 người, trong khi Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore mỗi đội có 1 đại diện. 

Đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 do FOX Sports bầu chọn:

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Đoàn Văn Hậu (Việt Nam), Theerathon Bunmathan (Thái Lan)

Tiền vệ: Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam), Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Safawi Rasid (Malaysia), Ikhsan Fandi (Singapore)

Dự bị: Neil Etheridge (Philippines), Alvaro Silva (Philippines), Evan Dimas (Indonesia), Keo Sokpheng (Campuchia), Faris Ramli (Singapore)

L.HOÀN

Ý kiến bạn đọc