Teen đối thoại về văn hóa - nghệ thuật

VHO- Sự kiện Vietnamme Talk với chủ đề “Thụ động” vừa được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tuần qua đã thu hút hàng trăm bạn trẻ đến tham dự với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật độc đáo và thú vị. Vietnamme Talk là sự kiện đối thoại văn hóa - nghệ thuật thường niên được tổ chức bởi Vietnamme với mong muốn tạo ra không gian để các nghệ sĩ có thể chia sẻ về hành trình nghệ thuật của mình và là sân chơi cho các bạn trẻ có chung tình yêu nghệ thuật có thể cùng nhau giao lưu, kết nối.

Teen đối thoại về văn hóa - nghệ thuật - Anh 1

Với chủ đề “Thụ động” năm nay, Vietnamme Talk muốn nói đến trạng thái tiếp nhận văn hóa - nghệ thuật Việt Nam của nghệ sĩ và đại chúng. Thông điệp Vietnamme Talk nhắn gửi đến mọi người thông qua chương trình rằng: “Thụ động là điều mình mắc phải nhưng chủ động mới là sự lựa chọn của chúng ta”. Vietnamme chọn ý tưởng tổ kén-cánh bướm nhằm minh họa cho quá trình thay đổi trạng thái tiếp nhận của người tham dự từ thụ động sang chủ động, tựa như loài bướm đã nỗ lực thoát mình khỏi chiếc kén cô độc để vươn lên bầu trời tự do rộng mở…

Sự kiện “Thụ động” bao gồm 2 hoạt động chính: Trải nghiệm hội chợ nghệ thuật và thưởng thức triển lãm các sản phẩm nghệ thuật. Tại không gian này, khách mời được tham quan những gian hàng với đa dạng sản phẩm ứng dụng độc đáo chất Việt và nghe được những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nhà sáng lập. Trong không gian hội chợ, Vietnamme Talk còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật theo một vòng lặp trải nghiệm ấn tượng từ các nghệ sĩ trẻ tài năng. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động đối thoại với các diễn giả là giới nghiên cứu nghệ thuật và nghệ sĩ, họ đã chia sẻ những câu chuyện thật về tình yêu nghệ thuật vốn đang ấp ủ. Xen kẽ các bài nói, Vietnamme Talk còn gửi gắm chất liệu bản địa thông qua các màn trình diễn nghệ thuật đương đại đến từ ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, YUME Art Project và SCBC Vietnam…

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc