Quảng Bình: Khen thưởng VĐV giành huy chương tại SEA Games 30

VHO - Chiều ngày 18.12, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên (VĐV) thể thao đoạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30).

Quảng Bình: Khen thưởng VĐV giành huy chương tại SEA Games 30 - ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và tiền thưởng cho VĐV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà các VĐV Quảng Bình đã đoạt được tại SEA Games 30. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kỳ vọng tại Olympic Tokyo 2020, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục ra sức tranh tài, gặt hái thành tích cao nhất trên đường đua xanh để mang vinh quang về cho Tổ quốc, quê hương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em tập luyện, thi đấu, góp phần nâng cao thành tích của thể thao tỉnh nhà.  

Quảng Bình: Khen thưởng VĐV giành huy chương tại SEA Games 30 - ảnh 2

Đại diện Tập đoàn Trường Thịnh trao thưởng cho các VĐV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và tiền thưởng cho 3 VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thị Ngọc và Dương Anh Đức vì đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều phần quà trao tặng các VĐV Quảng Bình tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) được tổ chức từ ngày 30/11 - 10/12/2019 tại Philippines với sự tham gia của 11 quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở 43/56 môn và phân môn thi đấu của Đại hội. Góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV tỉnh Quảng Bình đã xuất sắc giành được 6 Huy chương (03 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng), phá 2 kỷ lục SEA Games.

Quảng Bình: Khen thưởng VĐV giành huy chương tại SEA Games 30 - ảnh 3

Một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà VĐV

Cụ thể, ở môn bơi VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (nội dung 400m, 1500m tự do), 02 Huy chương Bạc (bơi biển 10km; bơi tiếp sức 4 x 200m); phá 2 kỷ lục SEA Games (cự ly 400m với thành tích 3’49’’08; và ở cự ly 1500m với thành tích 14’58’’14).

Môn điền kinh, VĐV Hoàng Thị Ngọc cùng với các đồng đội (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng) giành Huy chương Vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3’34’’44.

Môn đua thuyền Canoeing, VĐV Dương Anh Đức giành Huy chương Đồng ở cự ly 200m thuyền đơn C1.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc