Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Chưa khai thác được lợi thế... về đêm

Thứ Tư 27/11/2019 | 10:54 GMT+7

VHO-  Đà Nẵng với những ưu đãi về bãi biển đẹp, khí hậu trong lành, có nhiều đường bay trực tiếp… là điều kiện thuận lợi để thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế nhưng cho đến nay hầu như tiềm năng về đêm đang còn bỏ ngỏ.

 Đà Nẵng thiếu các hoạt động cung - cầu về đêm

Mặc dù không phủ nhận Đà Nẵng là địa điểm du lịch tuyệt đẹp nhưng chị Ngô Thanh Hằng (Hà Nội) cho rằng địa phương đang thiếu những dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho cả người lớn và trẻ em. Theo chị Hằng, dù gia đình chị mới ở Đà Nẵng sang ngày thứ 3 nhưng đã thấy… hết chỗ chơi. “Tôi thấy nếu du khách có nhu cầu ngắm cảnh, nghỉ dưỡng thì Đà Nẵng là một nơi quá phù hợp. Còn với đoàn khách muốn kéo dài kỳ nghỉ ở Đà Nẵng, hoặc đối với những nhóm khách trẻ ưa sôi động thì thật sự Đà Nẵng không có dịch vụ gì để giữ chân khách”, chị Hằng nói.

Cũng theo nhiều du khách khác, Đà Nẵng có ít dịch vụ giải trí để du khách trải nghiệm sau giờ ăn tối. Đến 21 giờ hằng ngày, hầu như những hàng quán ở Đà Nẵng đã lần lượt đóng cửa vì không có khách, hoặc nếu mở cửa cũng là những dịch vụ ít hấp dẫn. Trên một vài tuyến phố có quán bar, cà phê, chợ đêm, quán ăn đêm… nhưng nằm trong khu dân cư nên không thể duy trì hoạt động tấp nập sau 22 giờ. Ông Nguyễn Minh Sang, Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho rằng vì Đà Nẵng hạn chế các dịch vụ giải trí về đêm đã ảnh hưởng đến thời gian lưu trú của khách. Ngành du lịch thành phố cần ưu tiên vào chất lượng sản phẩm và những trải nghiệm dịch vụ tốt để níu chân du khách. “Khách hàng có được những trải nghiệm tốt hơn và cảm thấy vui vẻ khi sẵn sàng chi trả một mức cao hơn cho các dịch vụ mà mình sẽ sử dụng trong chuyến đi”, ông Sang nói.

Năm 2019, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức điều tra thông tin về hoạt động du lịch để tính toán, xác định các hệ số cần thiết về số lượng khách đến, về khoảng thời gian khách lưu trú qua đêm, khách đi trong ngày, khách tự sắp xếp chuyến đi và khách đi theo chương trình trọn gói (tour); các chi tiêu bình quân của khách tham quan trong ngày… Qua đó cho thấy dù lượng khách đến Đà Nẵng ngày càng đông nhưng mức chi tiêu của du khách dành cho chuyến đi chưa cao, chủ yếu dành cho các tiện ích cơ bản như tiền khách sạn, tiền taxi di chuyển và chi phí cho ăn uống… các dịch vụ khác có nguồn thu ít, hoặc không có.

MINH CHÂU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top