Tiếp nhận một chuông đồng cổ quý hiếm

VHO- Ngày 3.11, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bảo tàng Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một quả chuông đồng cổ có chiều cao khoảng 1,2m, đường kính 65cm, trọng lượng trên 300 kg để tiếp tục lưu giữ, bảo quản, phục vụ công tác nghiên cứu theo quy định của Luật Di sản văn hóa và giới thiệu đến du khách, phát huy tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử.

Tiếp nhận một chuông đồng cổ quý hiếm - Anh 1

Quả chuông đồng có niên đại sớm nhất ở Hà Tĩnh

Trước đó, cuối năm 1990, quả chuông đồng này được người dân phát hiện dưới lòng đất trong khi đang đào cây tại địa bàn thôn Trường Xuân (xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên), sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương lưu giữ. Quai chuông được cấu tạo hình con rồng khom lưng, bốn chân có móng vuốt bám chặt vào mặt đỉnh chuông, trên thân chuông có 6 núm đúc, phân bố thành 3 cặp đối xứng...

Qua tìm hiểu, các nhà nghiên cứu xác định quả chuông đồng này đúc bằng kỹ thuật thủ công từ đời nhà Trần, là chuông đồng có niên đại sớm nhất ở Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong một lạc khoản nằm vào phần trên của thân chuông có khắc bài thơ bằng chữ Hán.

T.BA

Ý kiến bạn đọc