Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019: Để du lịch cất cánh

Thứ Sáu 25/10/2019 | 10:22 GMT+7

VHO- Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019- lần 2 do Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng phối hợp Bộ VHTTDL tổ chức; Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), Hiệp hội Du lịch Việt Nam và báo VnExpress thực hiện, dự kiến diễn ra ngày 9.12 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, có chủ đề “Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh”.

 Diễn đàn cao cấp du lịch Việt Nam lần thứ nhất đã thu hút 1.500 đại biểu Ảnh: KIỀU DƯƠNG

Đây là diễn đàn đối thoại công - tư cấp quốc gia để thảo luận những vấn đề, giải pháp thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam.

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch TAB, thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết: Diễn đàn lần này đặt ra 3 mục tiêu: Một là thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam, cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia. Thống nhất được các giải pháp cơ bản và chương trình hành động để cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam lên 10 - 15 bậc vào năm 2021. Hai là tăng tỉ lệ đóng góp GDP trực tiếp của Việt Nam từ 8,39% năm 2018 lên trên 10% GDP vào năm 2021. Cải thiện bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách từ các thị trường chiến lược và mục tiêu. Ba là hiện thực hóa sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung ASEAN năm 2020, trước mắt ưu tiên các nước tiểu vùng sông Mekong và khu vực ASEAN.

Diễn đàn sẽ gồm 4 phiên Chuyên đề diễn ra đồng thời và một phiên Diễn đàn toàn thể. Trong đó, mỗi phiên Chuyên đề có quy mô 150- 200 đại biểu, thảo luận 4 chủ đề: Tổ chức lại hoạt động quảng bá du lịch quốc gia để truyền cảm hứng cho du khách tới Việt Nam; Cải thiện trải nghiệm du khách trong chuẩn bị hành trình và lập kế hoạch tới Việt Nam; Cải thiện trải nghiệm điểm đến cho du khách; Kết nối thị trường hàng không chung hay còn gọi là “Bầu trời mở ASEAN”.

Phiên toàn thể có quy mô 2.000 đại biểu, dự kiến có sự tham gia của đại diện Chính phủ, lãnh đạo Bộ VHTTDL; Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Ngoại giao; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Công an... đại diện các tỉnh/ thành phố; lãnh đạo các hãng hàng không quốc gia và các doanh nghiệp hàng không dẫn đầu ASEAN; đại diện tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO; doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đại diện các cơ quan báo chí...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL): “Mặc dù thời gian qua du lịch Việt Nam có những phát triển vượt bậc, liên tục giữ mức tăng trưởng cao, đóng góp trực tiếp cho GDP lớn, liên tiếp nhận giải thưởng hàng đầu thế giới của các tổ chức uy tín, tuy nhiên còn có nhiều vấn đề đặt ra để du lịch phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và khẳng định thương hiệu điểm đến trên thế giới”. Bà Hương cho biết, trong công tác quản lý điểm đến cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả. Hiện nay nhiều nơi có quy hoạch du lịch nhưng việc triển khai thực hiện, giám sát chưa tốt; môi trường du lịch ở một số nơi, nhất là các trung tâm du lịch lớn cũng cần siết chặt để an toàn, thân thiện hơn; chú trọng phát triển loại hình du lịch MICE, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe….

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng cần được cải thiện, tăng cường phối hợp công- tư cho hiệu quả. Việc thành lập các văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài rất cần thiết để phát triển du lịch nhưng đến nay ngành Du lịch Việt Nam chưa có văn phòng chính thức nào. “Việc mở Văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường khách trọng điểm đã được TCDL đề xuất 10 năm nay nhưng chưa triển khai được do vướng nhiều cơ chế. Năm 2019, TCDL đã phối hợp với Đại sứ du lịch Lý Xương Căn mở văn phòng xúc tiến du lịch theo mô hình xã hội hóa tại Hàn Quốc. Trên cơ sở này, TCDL đang phối hợp với TAB mở tiếp 2 văn phòng xúc tiến du lịch tại Anh và Australia. Sắp tới, Quỹ phát triển du lịch hoàn thiện về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và dự kiến năm 2020 đi vào hoạt động sẽ giải quyết bài toán xúc tiến du lịch”, bà Hương nói.

TCDL, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và TAB cũng nhiều lần đề xuất Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi về chính sách thị thực, cải tiến việc cấp visa tại cửa khẩu, tiếp tục miễn thị thực đơn phương cho các thị trường du lịch trọng điểm để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Bên cạnh đó, mở rộng kết nối hàng không, “mở cửa bầu trời”, đầu tư cảng biển du lịch, nhà ga, điểm dừng chân… Nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực du lịch, hướng đến làm du lịch chuyên nghiệp. Tại các phiên chuyên đề, diễn giả cũng sẽ đưa ra các giải pháp kết nối điểm đến để kéo giãn khách từ các điểm đến top 1 sang các điểm đến top dưới, phát triển đồng đều du lịch giữa các vùng miền và giải quyết tính mùa vụ của du lịch Việt Nam.

Ngoài thảo luận, tìm giải pháp phát triển du lịch, hàng không, khai thác các thị trường tiềm năng, cải thiện điểm đến cho khách du lịch, tại Phiên toàn thể còn diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và thoả thuận hợp tác giữa các bên; ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia. 

THÚY HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top