Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Indonesia

Chủ Nhật 24/03/2019 | 22:13 GMT+7

VHO-Không còn hình ảnh đội tuyển U23 với những pha bóng xuất thần, làm rung động trái tim người hâm mộ như năm ngoái, đội tuyển U23 tối nay lại khiến người hâm mộ thót tim bởi những pha bóng thiếu chắc chắn trong trận đấu gặp U23 Indonesia tại Vòng loại giải U23 châu Á. Thế nhưng từ lối chơi đầy bế tắc, U23 Việt Nam cuối cùng đã chuyển hóa thành một chiến thắng nghẹt thở. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dự khán trận đấu.

Sự thật là chúng ta khó lòng đòi hỏi gì hơn ở một lứa cầu thủ mà đại đa số đều ngồi trên băng ghế dự bị ở V.League hay giải hạng Nhất. So với lứa đàn anh của Công Phượng vào năm ngoái, đến vị trí đá chính trong nước họ còn chẳng có nói chi đến những giải đấu ở tầm châu lục, khu vực lẫy lừng mà lứa Công Phượng từng dự trước khi dự giải U23 vào năm ngoái.

Cuối cùng Việt Hưng và các đồng đội cũng mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam

Trong đội hình vào sân tối nay, Huỳnh Tấn Sinh hiện đang dự bị ở Quảng Nam, Thành Trung dự bị Hà Nội, cặp tiền vệ trung tâm Trương Văn Thái Quý – Triệu Việt Hưng cũng đều dự bị và vị trí chốt chặn quan trọng là thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đang dự bị ở CLB Hà Nội.

Tối nay thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng lúng túng với các pha mắc lỗi sơ đẳng làm mất đi hình ảnh của một thủ môn với những pha bóng xuất thần tại giải U23 vào năm ngoái.

Đông đảo người hâm mộ tới sân cổ vũ đội tuyển U23

Điều đó cũng dễ hiểu vì sau khi trở về từ giải đấu làm nên tên tuổi của mình Dũng không giữ được phong độ nên liên tiếp ngồi trên băng ghế dự bị rồi chấn thương đeo bám và lại tiếp tục mài đũng quần trên băng ghế của CLB Hà Nội chừng ấy đã đủ lấy đi phong độ của chàng thủ môn vốn được người hâm mộ cực kỳ yêu mến tại giải đấu U23 vào năm ngoái.

Một cầu thủ xuất sắc nữa của U23 năm ngoái là Quang Hải cũng nhợt nhạt, không còn là chính mình trong khi đó Đoàn Văn Hậu, vốn nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia tại AFF Cup vào năm ngoái cũng âm thầm là cái bóng của chính mình, hơn là tỏa sáng…

Cuối cùng đội tuyển U23 Việt Nam cũng có bàn thắng khai thông bế tắc 

Chừng ấy yếu tố đã đủ khiến cho đội quân của ông Park không có được sức mạnh như mong muốn. Ông Park từng nói ông quá thiếu thời gian để hiểu các cầu thủ và các cầu thủ của ông cũng vậy. Họ thiếu thời gian để được rèn giũa từ các giải đấu trong nước đến quốc tế và thiếu thời gian để hiểu, chơi ăn ý với nhau trên đội tuyển.

Nhưng thầy Park từng nói tinh thần Việt Nam làm nên sức mạnh của đội tuyển và người ta đang chờ đợi ông Park phát huy được tinh thần ấy ở những giải đấu tiếp theo, khi các cầu thủ đã có thêm thời gian rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm.

Tối nay một vị khách đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã có mặt trên khán đài để cổ vũ lứa cầu thủ còn non nớt. Bên cạnh đó còn có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện – người gắn với những thành công của thể thao Việt Nam từ năm 2016 tới nay. Những sự quan tâm ấy cùng hàng triệu khán giả đã làm nguồn động lực lớn lao để lứa chim non có thể vững vàng hơn khi ra ràng.

Và các cầu thủ trẻ đã đáp lại sự quan tâm ấy bằng bàn thắng vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Quang Hải thực hiện quả đá phạt nhưng bóng không vượt qua hàng rào. Ở quả phạt góc tiếp theo, Việt Hưng tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc, bóng đi dội cột trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hardiyanto.

Bàn thắng khiến sân Mỹ Đình nổ tung và niềm tin của người hâm mộ lại tiếp tục được thắp sáng để chờ đợi sự bùng nổ của U23 Việt Nam trong trận đấu gặp Thái Lan sắp tới.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN       

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top