Hà Nội: Tiêu hủy 172 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

VHO- Đến ngày 10.3, cơ quan chức năng đã phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở chín hộ ở năm xã, phường thuộc các quận, huyện như Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn. Tổng số lợn đã tiêu huỷ là 172 con.

“Hai ngày qua chưa phát hiện thêm ổ dịch nào”, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội  cho biết. Hà Nội sẽ thực hiện tổng tẩy uế môi trường toàn thành phố; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tất cả các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống bệnh dịch; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả, không để lây lan diện rộng; triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng dịch cho gia súc, gia cầm.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, khó khăn trong phòng chống dịch ở Hà Nội hiện nay là  tỷ lệ các hộ  chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm  tỷ lệ lớn, mật độ chăn nuôi cao, các hộ chăn nuôi đan xen trong các khu dân cư và các hộ chăn nuôi này khó hoặc không thường xuyên  thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Ngoài ra, tình trạng sử dụng thực phẩm dư thừa trong chăn nuôi phá phổ biến, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh. “Thêm vào đó, Hà Nội có nhiều tuyến giao thông trọng điểm, mật độ đi lại cao nên nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh. Một bộ phận người chăn nuôi lợn vì lợi ích kinh tế trước mắt và vì giá lợn hơi các tháng cuối năm 2018 cao nên đã không khai báo khi có dịch bệnh khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát”, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN chia sẻ.

Hà Nội: Tiêu hủy 172 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi - ảnh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phitại huyện Đan Phượng (Hà Nội)

Hà Nội là địa phương có tổng đàn vật nuôi lớn, đứng đầu cả nước, trong đó đàn lợn có gần hai triệu con.  Những năm qua, ngành chăn nuôi của thành phố phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các dịch bệnh truyền nhiễm  nguy hiểm xâm nhiễm. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là các hộ chăn nuôi quy mô trang trại lớn đã có ý thức tự giác cao trong phòng chống dịch bệnh, tiến hành rắc vôi tiêu độc hàng ngày, hạn chế người ra vào.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Đăng, về việc hỗ trợ thiệt hại với người nông dân có lợn bị dịch tả châu Phi, Sở NN&PTNT  sẽ phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất Thành phố mức  hỗ trợ bằng 80% giá thị trường đổi với lợn con và lợn thương phẩm và  cao  từ 1,5  - 2 lần đối với lợn nái. Tuy nhiên, để tránh tâm lý một số hộ dân buông bỏ, không nỗ lực phòng dịch hay trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, Sở sẽ chỉ đạo lực lượng thú ý lấy mẫu, nếu thực sự dương tính với dịch tả lợn châu Phi  thì sẽ được hỗ trợ.

“Vi khuẩn tả lợn châu Phi sẽ bị tiêu hủy ở nhiệt độ cao, do đó người dân ăn thịt lợn bình thường nhưng lưu ý phải chế biến vệ sinh, không để lẫn đồ sống, đồ chín, nấu chín kỹ. Đặc biệt tuyệt đối không được ăn các dạng chế biến còn sống như tiết canh, nem chạo, nem chua…”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc