Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế

VHO- Sáng ngày 11.2 (tức mồng 7 Tết), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn đầu xuân tại khu di sản Hoàng cung Huế. Hoạt động này đã thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Lễ hạ nêu được tái hiện tại 3 điểm di tích: Triệu Miếu, Thế Miếu và Điện Long An (thuộc khu di sản Hoàng cung Huế). Dưới thời triều Nguyễn xưa, lễ hạ nêu nhằm thông báo kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, và bước vào công việc của năm mới.

Nghi lễ này được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) tái hiện, mô phỏng theo nghi thức xưa, gồm các nội dung như: cúng nêu, nhạc lễ (gồm đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống), hạ nêu. Sau khi hạ nêu là nghi thức khai ấn đầu xuân, mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa, với sự kỳ vọng đất nước thái bình thịnh trị.

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 1

Thực hiện nghi lễ cúng nêu trước khi hạ nêu

Ngày nay, TTBTDTCĐ Huế sử dụng kim ấn được mô phỏng phục chế có khắc chữ “Phú – Thọ - Khang – Ninh” để khai ấn. Những chữ này mang ý nghĩa: giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Theo quan niệm của người xưa, các chữ này cầu chúc những điều tốt lành cho nhân dân và đất nước.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung- Phó Giám đốc TTBTDTCĐ Huế đã viết thư pháp tặng chữ đầu năm cho du khách. Mỗi chữ đều được đại diện lãnh đạo Trung tâm đóng ấn “Phú – Thọ - Khang – Ninh”, cầu mong mọi điều tốt đẹp, may mắn đến với mọi người trong năm mới Kỷ Hợi. Nhiều du khách đã rất thích thú theo dõi nghi lễ hạ nêu và cùng xếp hàng để xin chữ đầu năm mới.

Du khách Emilie Robin (27 tuổi) đến từ Pháp cho biết, lần đầu tiên cô được tham dự hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa truyền thống ở khu di sản Huế và cũng rất cảm kích khi được lãnh đạo của TTBTDTCĐ Huế tặng chữ “Bình an”.

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 2

Nữ du khách Emilie Robin (quốc tịch Pháp) rất vui khi nhận được chữ "Bình an" do lãnh đạo TTBTDTCĐ Huế tặng

 

Theo TS. Phan Thanh Hải – Giám đốc TTBTDTCĐ Huế, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, các điểm tham quan thuộc khu di sản Huế đã đón hơn 158.000 lượt khách tham quan (tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt. Chỉ tính riêng 3 ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, TTBTDTCĐ Huế đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và mở cửa miễn phí đón khách Việt tham quan, qua đó đã thu hút hơn 92.000 lượt khách.

Chùm ảnh PV Báo Văn Hóa ghi lại:

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 3

Cây nêu trước Thế Miếu (Hoàng cung Huế) 

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 4

Các nghệ sĩ Nhà hát truyền thống Cung đình Huế biểu diễn Nhã nhạc trong nghi lễ hạ nêu

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 5

Thực hiện hạ nêu tại di tích Thế Miếu

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 6

Khiêng cây nêu ra khỏi Hoàng cung sau khi hạ

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 7

Chuẩn bị cho nghi thức khai ấn đầu xuân 

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 8

Ông Nguyễn Phước Hải Trung- Phó Giám đốc TTBTDTCĐ Huế viết thư pháp tặng chữ cho du khách

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 9

Nhiều khách trong nước và quốc tế xếp hàng chờ được tặng chữ

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 10

Kim ấn mô phỏng phục chế với các chữ "Phú - Thọ - Khang - Ninh" cầu mong điều tốt đẹp đến mọi người

 

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế - ảnh 11

TS.Phan Thanh Hải tặng chữ Phúc cho khách du lịch tham quan di sản Huế

SƠN THÙY

 

Ý kiến bạn đọc