Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại phố cổ Hội An

Thứ Tư 23/01/2019 | 10:17 GMT+7

VHO- UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn và kế hoạch tổ chức các lễ hội, sự kiện trọng tâm năm 2019, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh Hội An đến với du khách.

 Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hội An năm 2019 tham quan phố cổ Hội An cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Hội An

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Kỷ Hợi sẽ có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật từ nguồn kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp đóng góp. Dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 15 phút với 260 giàn pháo hoa tầm thấp tại 2 địa điểm là Quảng trường sông Hoài và cầu cảng xã đảo Tân Hiệp.

Chương trình Hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại Hội An sẽ bắt đầu khai hội với Ngày hội Bánh Tết (ngày 1-4.2) tại các xã, phường và tiếp đó là hàng loạt hoạt động kéo dài đến 15-16 tháng Giêng Âm lịch.

Điểm nhấn chương trình là “Hội đón giao thừa Kỷ Hợi 2019” diễn ra vào đêm 30 Tết (ngày 4.2) với Đoàn rước Sắc bùa chúc xuân diễu hành khắp các tuyến đường trong khu phố cổ để mang may mắn đến mọi người, mọi nhà, mọi du khách tại Hội An. Chương trình nghệ thuật đón giao thừa có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2019 Trần Tiểu Vy, ca sĩ Nhật Bản Ueno Yuuka, Sone Yukie và Kawamura Yui.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An cũng vừa quyết định tạm dừng thực hiện đề án “Phố đi bộ”, “Phố đêm” và hoạt động hướng dẫn tham quan tại Khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019 nhằm tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng hoạt động kinh doanh trong những ngày giáp Tết. Cụ thể, đối với đề án “Phố đi bộ”, “Phố đêm” tạm dừng hoạt động từ ngày 1-7.2.2019 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng). Riêng một số đoạn đường trung tâm tổ chức chợ hoa xuân, mua bán, kinh doanh các mặt hàng tết như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng (đoạn gần khu vực chợ Hội An) sẽ bắt đầu tạm dừng đề án từ ngày 23 tháng Chạp. Đối với hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ và làng gốm Thanh Hà bắt đầu tạm dừng từ ngày 4-7.2.2019 (nhằm ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 3).

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top