Môn Xe đạp địa hình Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Bình Dương nhất toàn đoàn

VHO- Sau 3 ngày tranh tài tại Hòa Bình, môn Xe đạp địa hình Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đã kết thúc tại Hòa Bình vào ngày 23.11, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Bình Dương (4 HCV, 1 HCB). Đoàn Hòa Bình xếp thứ hai với 3 HCV, 1 HCĐ, thứ ba là đoàn Quân đội với 2 HCV, 4 HCB,1 HCĐ.

Môn Xe đạp địa hình Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Bình Dương nhất toàn đoàn - ảnh 1

Bình Dương giành vị trí nhất toàn đoàn. Ảnh: Q.Đại

Trong ngày thi cuối cùng, các tay đua thi đấu nội dung 1,5km đổ đèo nam – nữ. Tại nội dung đổ đèo nam, tay đua Tống Thanh Tuyền (đoàn Quân đội) đã về đích đầu tiên với thời gian 2 phút 12 giây và giành HCV. Chỉ chậm hơn 4 giây, VĐV Hà Thế Long (Thanh Hóa) đành chấp nhận giành HCB và HCĐ thuộc về tay đua Nguyễn Hữu Thành của Quân đội. Ở nội dung đổ đèo nữ, VĐV Quàng Thị Soan (đoàn Sơn La) đã xuất sắc về đích với thời gian 2 phút 43 giây và giành HCV. HCB là tay đua Nguyễn Tuyết Phương (đoàn An Giang) và HCĐ thuộc về Cà Thị Dương (đoàn Hà Nội).
Dù không giành được tấm huy chương nào trong ngày cuối tại Đại hội nhưng đoàn Bình Dương vẫn xuất săc giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 4 HCV, 1 HCB. Đánh giá kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô – Xe đạp Việt Nam cho biết: “Kết quả này phản ánh đúng thực lực hiện tại của các đoàn tham dự. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận định, Bình Dương và Hòa Bình là hai ứng cử viên sáng cho ngôi vị nhất toàn đoàn. Nhìn chung, môn Xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này đã kết thúc thành công tốt đẹp từ khâu tổ chức đến chất lượng chuyên môn”, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết thêm.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc