Kiên Giang: Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho 2 dự án du lịch tại Kiên Hải

VHO- Ngày 22.11, tại Lăng Ông Nam Hải, xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra lễ Nghinh Thần. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuổi các sự kiện văn hóa lễ hội của tỉnh Kiên Giang năm 2018, được tổ chức từ 21 đến 22.11.2018. Lễ hội năm nay ước tính thu hút trên 10.000 lượt du khách đến trong các ngày diễn ra lễ hội.

Khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với Kiên Hải liên tục tăng trong những năm gần đây với trên 240.000 lượt khách đến tham quan, du lịch mỗi năm. Riêng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm 2018 đã lên đến 130.000 lượt, tăng 46,24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch tại huyện Kiên Hải chủ yếu là tự phát, nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ thiếu bền vững, chưa thu hút các nhà đầu tư lớn để phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế vốn có của Kiên Hải.

Kiên Giang: Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho 2 dự án du lịch tại Kiên Hải - Anh 1

Các tàu cá thực hiện lễ Nghinh Thần ra biển

Trong năm 2019, CIC Group sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí thuê đơn vị tư vấn có chuyên gia nước ngoài để thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết phát triển du lịch và đô thị 1/5.000 và 1/2.000 của huyện, làm cơ sở quản lý, quảng bá du lịch, mời gọi các nhà đầu tư nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế mạnh của địa phương về du lịch biển, gắn với phát triển kinh tế xã hội bền vững của huyện. bên cạnh đó, CIC Group sẽ trực tiếp đầu tư vào 02 dự án lớn là dự án Cảng Nam Du và dự án Khu du lịch sinh thái – Resort cao cấp tại Bãi Cây Mến với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Kiên Giang: Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho 2 dự án du lịch tại Kiên Hải - Anh 2

Đông đảo nhân dân về tham dự lễ Nghinh Thần sáng ngày 22.11

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc