Đứt cáp thang máy, 6 người lao như tên bắn 80 tầng

VHO- 6 người lao như tên bắn qua 80 tầng khi sự cố đứt cáp thang máy xảy ra ở toà nhà cao thứ 4 ở Chicago, Mỹ.

Đứt cáp thang máy, 6 người lao như tên bắn 80 tầng - Anh 1

Sự cố đứt cáp thang máy xảy ra ở toà nhà cao 875 North Michigan Avenue cao 100 tầng tại Chicago. Ảnh: Getty Images

Chiếc thang máy ở toà nhà 100 tầng trước đây được gọi là Trung tâm John Hancock rơi đột ngột khi cáp bị đứt hôm 16.11.

“Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết” - Jaime Montemayor, một vị khách Mexico, nói với CBS 2 Chicago.

“Chúng tôi đang đi thang máy xuống thì bỗng nhiên cảm thấy bị rơi đột ngột rồi sau đó nghe thấy tiếng va đập mạnh.

6 người đi vào thang máy ở tầng 95 và thang rơi tự do xuống tầng 11 thì dừng lại.

Khi nhân viên cứu hỏa tới, họ không thấy có cửa nào lên thang máy ở tầng 11 nên phải khoan một lỗ ở tường để cứu những người bên trong.

Cuộc giải cứu diễn ra trong vòng gần 3 tiếng. May mắn không ai bị thương.

Tên của toà nhà 100 tầng mới được đổi hồi đầu năm nay từ tên cũ là Trung tâm John Hancock sang 875 North Michigan Avenue, trùng với địa chỉ của toà nhà.

Theo KHÁNH MINH/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc