Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Nỗ lực hỗ trợ người dân sau mưa lũ

Chủ Nhật 18/11/2018 | 19:38 GMT+7

VHO-Như tin đã đưa, mưa lũ tại TP.Nha Trang đã làm 12 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị sập. Chiều tối 18.11, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8, trên địa bàn TP Nha Trang tiếp tục mưa rất lớn, lượng mưa đo được thời điểm hiện tại là 388mm, mưa tiếp tục làm ngập sâu một số đường trên địa bàn TP. Nha Trang như Ngô Thời Nhậm, Trần Phú, Hoàng Diệu, Mai Xuân Thưởng, Điện Biên Phủ... đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố như đường 2 tháng 4, 23 tháng 10, đại lộ Nguyễn Tất Thành nối TP. Nha Trang đi sân bay Cam Ranh đã bị ngập nặng, đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa vùng ngập sâu.

Ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết: Hậu quả của mưa lũ trong 2 ngày vừa qua là rất nghiêm trọng, đã có 12 người bị thiệt mạng do sạt lở đất đá, nhà bị đổ sập, hiện vẫn còn 1 người mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Trong đó, xã Phước Đồng lũ cuốn làm sập nhà khiến 5 người chết, phường Vĩnh Trường sạt lở núi làm 3 người chết, phường Vĩnh Thọ sập tường quán ăn làm 2 người chết và phường Vinh Hòa vỡ hồ chứa nước nhân tạo làm 2 người chết...

“Hiện nay, Thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân đội và công an gồm 400 người xuống những vùng bị ảnh hưởng nặng để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời nơi ở”, ông Thọ cho hay.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cho hay: “Hiện nay, ngoài khơi vùng biển Philippines đang xuất hiện một cơn bão mạnh và dự kiến sẽ vào khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với gió mùa Đông Bắc, dự báo những ngày tới tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục còn mưa lớn”.

Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trong ngày 18.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng di dời toàn bộ người dân vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đảm bảo không để người dân bị thiếu thức ăn nước uống, nếu người dân không chịu đi thì phải cưỡng chế và cắt cử lực lượng bảo vệ tài sản của dân.

“Những gia đình có người chết, bị thương và nhà sập các địa phương phải cử lực lượng kiểm kê để hỗ trợ theo đúng chính sách”, ông Thiên nhấn mạnh.

“ Trong ngày mai 19.11, các trường học tại TP. Nha Trang phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn cho các em, trong thời gian này các trường tổ chức làm vệ sinh phòng dịch bệnh”, ông Thiên chỉ đạo.

Ông Thiên cũng đề nghị Công ty Thủy nông tỉnh Khánh Hòa xả nước ở hồ Đồng Bò, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang bảo đảm an toàn hồ vì trong những ngày tới TP. Nha Trang còn mưa lớn.                                                                                            

Dưới đây là một số hình ảnh khắc phục mưa lũ ở Nha Trang:

                                                                           XUÂN HƯỚNG-NAM PHONG                        

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top