Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

VHO- Sau 10 ngày diễn ra sôi động (từ 6 đến 15.11) tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 (NTCN) đã thành công tốt đẹp bằng Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 15.11. Tới dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Trưởng ban Chỉ đạo Hội diễn NTCN toàn quân năm 2018; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Hội diễn NTCN toàn quân năm 2018 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Thủ đô. Với 12 chương trình, tiết mục nghệ thuật, 4 vở diễn sân khấu đặc sắc cùng hơn 1.000 nam nữ nghệ sĩ, diễn viên, những tinh hoa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc được tỏa sáng, viết tiếp những bản hùng ca.

Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 - Anh 1

Tiết mục chào mừng tại Lễ bế mạc Hội diễn

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, trực tiếp là TCCT, Hội diễn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2018 với quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động trọng điểm về văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. 

Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 - Anh 2

Các chương trình, tiết mục của các đoàn nghệ thuật được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cao

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hoá nghệ thuật. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm mục tiêu về văn hoá, văn nghệ của Đảng, của Quân uỷ Trung ương-Bộ Quốc phòng, tiếp tục xây dựng nhà hát, các đoàn văn công quân đội với tính “Cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại và tinh gọn”. Ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp phẩm chất của người nghệ sĩ-chiến sĩ; phát huy những tinh hoa của nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nghệ thuật thế giới và trong khu vực; động viên và phát huy tài năng, sự cống hiến, lao động sáng tạo của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên để tiếp tục sáng tạo nên những chương trình, vở diễn có giá trị về tư tưởng, tính nghệ thuật cao, phục vụ bộ đội và nhân dân, trực tiếp góp phần vào việc hình thành, phát triển nhân cách cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn mực con người Việt Nam mới, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Trong đêm bế mạc, nhiều tiết mục xuất sắc đã được chọn để biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tới đông đảo đại biểu, khán giả, như: Tiết mục hát múa Viết tiếp bài ca Khu 9 anh hùng, Những ngôi sao trên bầu trời Tổ quốc, Tiếng hát từ ngã ba Đông Dương, múa Lập trình truy kích

Kết quả, giải Đặc biệt xuất sắc được trao cho chương trình Lời ca nâng bước quân hành của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Huy chương Vàng cho các chương trình của các Đoàn Văn công: Quân khu 1, Quân khu 9, Quân khu 3, Quân khu 4, Đoàn diễn 1 Nhà hát Chèo Quân đội với vở Những người mẹ, Đoàn diễn 1 Nhà hát Kịch nói Quân đội với vở Đứa con đồng đội; Giải xuất sắc về đề tài biển đảo được trao cho Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân; Giải xuất sắc về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng được trao cho Đoàn diễn 2 Nhà hát Chèo Quân đội với vở Rặng trâm bầu, Đoàn diễn 1 Nhà hát Kịch nói Quân đội với vở Ký ức lửa; Huy chương Bạc cho chương trình của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và Đoàn Văn công Quân khu 2;  4 Bằng khen và cúp cho các chương trình ca múa nhạc có chất lượng tốt; 49 HCV cho các tiết mục, vai diễn xuất sắc; 11 tác phẩm hành khúc có chất lượng tốt; 9 tác phẩm xuất sắc về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cùng nhiều giải thưởng khác.

Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 - Anh 3

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các đơn vị đạt xuất sắc nhất tại Hội diễn

Trong khuôn khổ Hội diễn đã diễn ra Toạ đàm “Nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trong quân đội trong tình hình mới” nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều chuyên ngành nghệ thuật, các cán bộ chỉ huy, quản lý và đông đảo các nghệ sĩ. Toạ đàm đã tiếp thu được nhiều ý kiến quan trọng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, định hướng chất lượng hoạt động của các đơn vị NTCN của quân đội trong thời gian tới. 

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc