Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cúp vàng AFF Suzuki Cup đến Hà Nội

Thứ Sáu 02/11/2018 | 19:17 GMT+7

VHO-10 năm sau khi thầy trò HLV Calisto đoạt cúp vàng AFF, bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội một lần nữa được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá này vào tháng 12 tới, nếu thầy trò HLV Park Hang seo tiếp tục trình diễn được lối chơi thuyết phục.

Nhằm tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang seo và người hâm mộ Việt Nam, hôm qua chiếc cúp vàng danh giá của giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup đã có mặt tại Hà Nội, 1 tuần trước khi giải đấu này chính thức khởi tranh.

Sau khi đến Hà Nội, cúp vàng AFF Suzuki Cup đã được trưng bày tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong 3 giờ đồng hồ (17h - 20h ngày 2.11). Đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại đây chiễm ngưỡng cúp vàng và giao lưu  với 3 tuyển thủ quốc gia là thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Dương Thanh Hào và Hà Đức Chinh.

Màn tâng bóng nghệ thuật của Kim Phúc và các đồng đội

Tại đây người hâm mộ cũng được xem màn biểu diễn tâng bóng đầy hấp dẫn của nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á Đỗ Kim Phúc và các đồng đội. Đây là chương trình do các nhà tài trợ giải đấu Grand Sport, Pinaco và Acebook tổ chức.

Lượt trận khai mạc của AFF Suzuki Cup 2018 sẽ bắt đầu vào ngày 8.11 nhưng trước đó, chiếc Cúp Vàng đã được ban tổ trưng bày tại lần lượt các quốc gia trong khu vực có đội bóng tham dự giải đấu.

Trước khi đến thủ đô Hà Nội, chiếc Cúp đã dừng chân tại Campuchia, Myanmar, Manila và Bangkok. Dự kiến, sau khi có mặt tại Hà Nội vào ngày 2.11, cúp vàng AFF Suzuki Cup sẽ đến thủ đô Jakarta - Indonesia vào ngày 4.11 tới.

Các cầu thủ và chiếc cúp vàng danh giá

Đội tuyển bóng đá Việt Nam, từng giành chiến thắng để nâng cao chiếc Cúp AFF Suzuki Cup mùa giải 2008, đang đứng trước cơ hội lớn để tái hiện lại lịch sử vinh quang sau những màn trình diễn ấn tượng tạo tiếng vang lớn trên thế giới ở VCK U23 châu Á 2018. Việt Nam cũng là một trong những đội bóng được yêu mến và nhận được nhiều sự ủng hộ trong giải đấu năm nay.

Tại AFF Cup năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp Malaysia và Campuchia trên sân nhà trong hai ngày 16.11, 24.11 và sẽ có chuyến làm khách trên đất Lào và Myanmar các ngày 8.11 và 20.11.

Phát biểu tại buổi giao lưu, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết khó khăn của anh và các đồng đội sẽ là việc các đối thủ giờ chơi rất thận trọng trước đội tuyển Việt Nam. Vì thế đội sẽ cố gắng hết mình trong từng buổi tập, từng trận đấu để giữ chiếc cúp vàng này ở lại Việt Nam như điều mà thế hệ đàn anh đã làm được vào năm 2008.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top