Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đăk Nông: Chính quyền và doanh nghiệp có cướp đất của dân?

Thứ Năm 25/10/2018 | 09:05 GMT+7

Thời gian qua, Báo Văn Hóa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Liên (trú tại tổ 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông) tố cáo Công ty Cổ phần đường bộ Đăk Lăk cấu kết với Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa Trần Đình Ninh để trục lợi, cướp đất của gia đình bà.Theo trình bày của bà Liên, nhiều năm  qua Công ty Cổ phần đường bộ Đăk Lăk có tranh chấp đất với gia đình bà, bà đã khiếu nại nhiều lần đến Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa nhưng không được giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, vị Chủ tịch trên lại ra Quyết định thu hồi GCN QSD Đất của gia đình bà, biến đất ở của bà thành đất nông nghiệp rồi yêu cầu tự tháo dở nhà!

Bà Liên bức xúc vì UBND thị xã Gia Nghĩa yêu cầu tháo dở căn nhà

Theo đơn tố cáo của bà Liên: Tháng 4-1997, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương xã Quảng Thành và UBND huyện Đăk Nông (nay là tỉnh Đăk Nông) bà Liên khai hoang khu đất diện tích 11.320m2 (thuộc thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, huyện Đăk Nông, tỉnh Đăk Lăk - nay là Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông). Trên khu đất đó, bà Liên đã làm nhà ở và làm kho hoạt động sản xuất.

Ngày 28-8-1998, Bà Liên đã làm đơn xin đăng ký sử dụng và được UBND xã Quảng Thành, UBND huyện Đăk Nông kiểm tra, xác minh thực tế hiện trạng, xác nhận diện tích đất khai hoang sử dụng là 11.320m2 , bà Liên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ cho đến nay.

Ngày 12-7-2010, UBND thị xã Gia Nghĩa đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất số BB497555, số vào sổ cấp GCN: CH00302 một phần khu đất nói trên, diện tích được cấp 4.918m2 (gồm 300m2 đất ở và 4.618 m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa số 514 tờ bản đồ Độc lập (02) phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa.

Ngày 9-12-2016, UBND thị xã Gia Nghĩa tiếp tục cấp cho bà Liên GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất số CD289442, số vào sổ GCNQSDĐ: CH03679 với diện tích được cấp 1.040 m2 loại đất trồng cây lâu năm, số thửa 742 tờ bản đồ số 3 phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa. Đất này cũng là một phần diện tích đất khai hoang nêu trên.

Phần diện tích còn lại 5.622 m2 bà Liên chưa có điều kiện nên chưa lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, nhưng trong quá trình sử dụng, từ rất lâu bà Liên đã làm hàng rào lưới B40 bao quanh toàn bộ khu đất để quản lý và sử dụng ổn định.

Năm 2015, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc công ty Cổ phần Đường bộ Đăk Lăk đã tự ý cho người phá dỡ hàng rào để chiếm đất, bà Liên đã điện báo công an và chính quyền địa phương nhờ can thiệp, nhiều lần UBND mời lên làm việc nhưng phía công ty vẫn né tránh, không cử người tham gia giai quyết tranh chấp.

Cũng từ tranh chấp này, bà Liên phát hiện Công ty CP Đường bộ Đăk Lăk lập hồ sơ xin làm dự án nhà ở thương mại chồng lên gần hết khu đất mà bà Liên khai hoang, sử dụng; trong đó có cả căn nhà bà đang ở đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 2010. Sau đó, Công ty CP Đường bộ Đăk Lắk luôn cho rằng bà lấn chiếm đất của công ty.

Từ cuối năm 2017 trở lại đây, chính quyền địa phương mà cụ thể là ông Trần Đình Ninh (chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa), bà Đàm Thị Huệ (trưởng phòng quản lý đô thị UBND thị xã Gia Nghĩa) rất tích cực ủng hộ công ty CP đường bộ Đăk Lăk chiếm đất của bà Liên.

Cụ thể, ông Trần Đình Ninh đã ban hành các văn bản yêu cầu thu hồi GCNQSDĐ trước đó đã cấp cho bà Liên, quy chụp cho bà Liên lấn chiếm đất của công ty CP đường bộ Đăk Lăk, buộc bà Liên phải trả GCNQSDĐ, ban hành quyết định yêu cầu bà Liên phải tự tháo dỡ nhà ở …

Theo đó, ngày 9-2-2018 (vào ngày nghỉ - thứ Bảy) khi bà Liên có việc phải đi TP. Hồ Chí Minh thì UBND thị xã Gia Nghĩa cho người xuống đập phá, tháo dỡ hàng rào bảo vệ đất của bà Liên đã xây dựng từ nhiều năm trước rồi đưa đi mà không hề có một văn bản nào về việc đập phá, tháo dỡ. Bà Liên khiếu nại thì UBND thị xã Gia Nghĩa chỉ trả lời là “sẽ trả lời bằng văn bản” cho qua chuyện, đến nay vẫn chưa thấy văn bản nào trả lời bà Liên về việc này.

Trao đổi với PV Báo Văn Hóa, bà Liên cho biết: “Sở dĩ tôi phải gửi đơn tố cáo đến các cấp chính quyền, đến cơ quan báo chí là chính quyền ở địa phương (UBND thị xã Gia Nghĩa) hết lần này đến lần khác hỗ trợ công ty CP đường bộ Đăk Lăk chèn ép tôi để chiếm đất”.

“Tôi gửi đơn khiếu nại nhiều lần nhưng chẳng hề nhận được văn bản nào trả lời thỏa đáng của UBND thị xã Gia Nghĩa. Vụ việc tranh chấp đất với Công ty CP Đường bộ Đăk Lăk, tôi đã khởi kiện ra Tòa án tỉnh Đăk Nông và Tòa đã thụ lý. Trong khi cơ quan chức năng của  UBND thị xã Gia Nghĩa đã hướng dẫn công ty CP đường bộ Đăk Lăk liên hệ Tòa để giải quyết; thì ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND Gia Nghĩa lại dùng sức mạnh của chính quyền để o ép người dân thấp cổ bé họng như tôi”, bà Liên phẫn nộ.

Để làm rõ vụ việc liên quan đến đơn tố cáo của bà Liên, chúng tôi đã lên hệ với ông Lê Văn Thịnh, Chánh văn phòng UBND thị xã Gia Nghĩa đăng ký làm việc với vị Chủ tịch thị xã nói trên. Ông Thịnh cho biết “Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa Trần Đình Ninh hiện đã đi họp, cứ đặt câu hỏi tôi sẽ trình Chủ tịch và sẽ trả lời” 

Tại buổi làm việc với ông Thịnh, PV đặt nhiều câu hỏi và đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến đơn tố cáo cũng như giải quyết đơn khiếu nại của Bà Liên. Ông Thịnh hứa sẽ trả lời sớm những đã hơn 1 tuần trôi qua vẫn chưa có hồi âm! Phía UBND thị xã Gia Nghĩa cũng không hề có liên lạc lại với PV như đã hứa?

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao UBND thị xã Gia Nghĩa không giải quyết khiếu nại dứt điểm đối với bà Liên? tại sao khi vụ việc đang được tòa thụ lý thì Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa lại liên tục có văn bản gây bất lợi cho người dân, đưa cơ quan chức năng tự tháo dỡ tài sản của dân? Có hay không việc UBND thị xã Gia Nghĩa cấu kết với doanh nghiệp chiếm đất dân để hưởng lợi?

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Đăk Nông, các cơ quan có thẩm quyền ở Đăk Nông cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ đơn tố cáo của bà Liên, đảm bảo công bằng trước pháp luật, tránh dư luận xấu trong nhân dân.

 Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top