Long An: Điều tra vụ 6 học sinh cấp hai thương vong do bị điện giật

VHO-Trả lời Báo Văn Hóa vào chiều 14.10, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của hai em học sinh và bốn học sinh bị thương khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Trước đó, chiều ngày 13.10, trên địa bàn xã An Lục Long (huyện Châu Thành) xảy ra trận mưa lớn làm nổ bình điện gần Trường THCS An Lục Long, đường dây điện trung thế đứt rơi xuống trước cổng trường. Sau giờ tan trường, do không phát hiện sự cố dây điện rơi xuống đường, một nhóm học sinh lấy xe ra về đi qua vị trí này bị điện giật bất tỉnh. Dù được thầy cô và các phụ huynh đưa đi cấp cứu nhưng do điện giật nặng hai em học sinh lớp 6 đã tử tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành. Bốn em học sinh khác được chuyển lên bệnh viện truyến trên của tỉnh Long An, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều phụ huynh bày tỏ búc xúc, cho rằng ngành chức năng địa phương đã không kịp thời xử lý sự cố điện, đáng nói nhất là vì sao hệ thống ngắt điện tự động không hoạt động ngay sự cố xảy ra, dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

H. Q

Ý kiến bạn đọc